Họa sĩ vẽ huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua đời

20/10/2017 07:29 GMT+7

20 giờ 35 ngày 18.10, họa sĩ Huỳnh Văn Thuận (ảnh), sinh ngày 18.4.1921, người vẽ huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 96 tuổi.

Theo tài liệu của Hội Mỹ thuật VN: họa sĩ Huỳnh Văn Thuận từng tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Đông Dương; hội viên ngành đồ họa Hội Mỹ thuật VN từ năm 1957. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1944 trong phong trào sinh viên yêu nước.
Sau Cách mạng Tháng Tám, ông là họa sĩ Phòng Thông tin Hà Nội, cán bộ T.Ư Đoàn thanh niên tại Việt Bắc, sau đó làm Cục trưởng Cục Mỹ thuật Bộ Văn hóa - Thông tin, Phó tổng thư ký Hội Mỹ thuật VN, rồi Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật VN.
Ông được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Vì sự nghiệp VHNT VN, Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ. Nhiều tác phẩm của ông nhận giải thưởng triển lãm Mỹ thuật toàn quốc; giải A triển lãm 10 năm nghệ thuật đồ họa toàn quốc năm 1985; giải A triển lãm Tranh cổ động toàn quốc năm 1987 và giải nhì năm 1995… Ông vào TP.HCM sống từ năm 2015 tại 282/38/6 Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thạnh.
Lễ nhập quan họa sĩ Huỳnh Văn Thuận bắt đầu lúc 16 giờ ngày 19.10 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Lễ viếng từ 8 giờ sáng 20.10 tại Nhà tang lễ TP.HCM (số 25 Lê Quý Đôn, Q.3). Lễ truy điệu lúc 5 giờ 30 ngày 22.10 và động quan lúc 6 giờ ngày 22.10, sau đó an táng tại nghĩa trang TP.HCM ở H.Củ Chi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.