Hội An không ‘trình diễn’ các di sản văn hóa phi vật thể

04/12/2016 06:53 GMT+7

UBND TP.Hội An (Quảng Nam) vừa tổ chức gặp mặt, trao đổi với hơn 90 chủ di tích, chuyên gia, cộng tác viên về công tác quản lý, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Hội An và chính thức đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 2 nghề truyền thống gồm mộc Kim Bồng (ở xã Cẩm Kim), khai thác yến sào Thanh Châu (xã Cẩm Thanh).

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP.Hội An, khẳng định mặc dù hình thành từ 2 - 3 thế kỷ trước, nhưng cả 2 làng nghề danh tiếng này đều phát triển mạnh. Theo ông Dũng, đây là những di sản “sống”, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy các giá trị chứ không nặng về “trình diễn”. Trong đó, riêng nghề khai thác yến tại Cù Lao Chàm hiện mang về cho ngân sách thành phố khoảng 60 tỉ đồng/năm. Năm 2015, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam đã xúc tiến lập hồ sơ di sản đối với 2 làng nghề này.
Dịp này, chính quyền TP.Hội An cũng phản hồi các ý kiến của chủ di tích liên quan đến kinh phí, thủ tục… để sửa chữa di tích, sau khi có hơn 240 di tích tư nhân, tập thể được cấp phép tu bổ và 13 di tích đã tu bổ khẩn cấp. TP.Hội An đang mở rộng phạm vi tham quan ra các điểm du lịch văn hóa sinh thái vùng ven như Cẩm Nam (lễ hội bắp nếp), Cẩm Hà (ngày hội quất), làng rau Trà Quế, vùng sông nước Cẩm Kim… Tính đến cuối tháng 11.2016, Hội An đón gần 1,6 triệu lượt khách tham quan, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.