Hội họa Việt đối thoại với châu Á

06/08/2015 06:38 GMT+7

Họa sĩ Phạm Huy Thông là một trong 18 nghệ sĩ đến từ 6 quốc gia trong khu vực châu Á gồm Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ và VN được lựa chọn giới thiệu tác phẩm tại triển lãm Châu Á, đối thoại với châu Á, diễn ra tại Viện Bảo tàng nghệ thuật đương đại Jeju (Hàn Quốc), khai mạc vào ngày 8.8.

Họa sĩ Phạm Huy Thông là một trong 18 nghệ sĩ đến từ 6 quốc gia trong khu vực châu Á gồm Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ và VN được lựa chọn giới thiệu tác phẩm tại triển lãm Châu Á, đối thoại với châu Á, diễn ra tại Viện Bảo tàng nghệ thuật đương đại Jeju (Hàn Quốc), khai mạc vào ngày 8.8.
Một tác phẩm của họa sĩ Phạm Huy Thông
Một tác phẩm của họa sĩ Phạm Huy Thông
Các tác phẩm là những câu chuyện kể về thiên nhiên, con người và cuộc sống đa dạng của những quốc gia mà các nghệ sĩ chính là những nhân chứng.
Cơ hội để hội họa Việt được đối thoại với các quốc gia trong khu vực tiếp tục được mở ra với cuộc thi dành cho họa sĩ trẻ do Trung tâm văn hóa Hàn Quốc, Cục Mỹ thuật, triển lãm và nhiếp ảnh phối hợp tổ chức.
Các họa sĩ dưới 35 tuổi có thể gửi tác phẩm dự thi với mọi chất liệu và phương thức biểu đạt. Họa sĩ trẻ xuất sắc trong cuộc thi sẽ có cơ hội kết nối và giao lưu với mạng lưới họa sĩ Hàn Quốc và châu Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.