Hội thảo về người phụ nữ VN đầu tiên viết tiểu thuyết bằng chữ quốc ngữ

28/05/2011 00:40 GMT+7

Lần đầu tiên, Hội Nhà văn Đà Nẵng kết hợp với Thư viện Tổng hợp thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo giới thiệu trao đổi về Tác phẩm, Tác giả Nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa (1896 -1982) vào lúc 8 giờ sáng ngày 31.5.

Bà được mệnh danh là người phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết bằng chữ quốc ngữ (Tây phương Mỹ Nhơn in năm 1927), làm báo và tham gia hoạt động xã hội trong những năm đầu thế kỷ XX.


Bìa cuốn sách viết về nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa của nhà nghiên cứu Trương Duy Hy

Các tham luận và hội thảo sẽ tập trung khẳng định sự đóng góp của nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa qua nhiều thể loại như tiểu thuyết, ký sự, biên khảo lịch sử và kịch bản tuồng... cũng như làm rõ quê quán của bà từ trước đến nay vẫn được giới nghiên cứu cho là ở Đa Phước, xã Hòa Minh, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam nay thuộc thành phố Đà Nẵng.  

Đông Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.