Hội thảo về Phật giáo và văn học Bình Định

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
04/08/2018 07:44 GMT+7

Ngày 3.8, Hội thảo Phật giáo và Văn học Bình Định do Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Bình Định và Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) phối hợp tổ chức tại Tu viện Nguyên Thiều (xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, Bình Định) đã khai mạc.

Hội thảo diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 3 - 5.8) với hơn 100 tham luận, tập trung 4 chủ đề chính: Phật giáo Bình Định và Danh tăng Bình Định, Danh lam cổ tự và di sản Hán Nôm Bình Định, Văn học Phật giáo Bình Định, Văn học Bình Định.
Trong khuôn khổ của hội thảo, Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Bình Định còn tổ chức trưng bày, giới thiệu nhiều hiện vật liên quan đến 400 năm hình thành và phát triển của Phật giáo Bình Định như: Bộ tượng La Hán ở chùa Linh Sơn (xã Cát Nhơn, H.Phù Cát, Bình Định, ảnh) có từ thời Hậu Lê; Hồng chung chùa Linh Sơn được đúc năm 1804; Bộ sưu tập gốm sứ chủ đề Phật giáo gồm nhiều hiện vật có niên đại từ thời Lê - Trịnh, thời triều Nguyễn…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.