Kết quả khai quật tường Thành nhà Hồ

23/01/2019 08:47 GMT+7

Ngày 22.1, Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN) và Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ công bố kết quả khai quật đoạn tường thành phía đông bắc Thành nhà Hồ dài khoảng 20 m và chân tường thành, với tổng diện tích khai quật 400 m 2 .

Hé lộ bí mật xây dựng tường Thành nhà Hồ
Theo đó, sau thời gian khai quật (từ tháng 10.2018 - 1.2019), các nhà khảo cổ học xác định tường thành được đắp bằng đất ở thân và mặt trong, mặt ngoài ốp đá, có những tảng nặng hàng chục tấn. Đáng chú ý, quá trình khai quật đã phát hiện thành được đắp tới 11 lớp gồm đất sét, sỏi cuội, cát sạn, đá. Thành được gia cố móng rất chắc chắn, có chiều rộng tính từ chân thành ra khoảng 50 m. Móng tường thành có 7 lớp gia cố bằng sỏi cuội và lớp gia cố bằng đất sét màu đỏ, có độ dày 1,7 - 1,8 m. Bước đầu các nhà nghiên cứu nhận định các loại đất đắp thành được lấy từ quá trình mở rộng lớp lòng hào thành phía ngoài.
Ngoài ra, trong quá trình khai quật tường thành còn phát hiện nhiều di vật như gạch, ngói, bát gốm men trắng, hoa lam, men nâu, men ngọc, gạch vồ… có niên đại từ thời Trần - Hồ và Lê. Theo PGS-TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học VN, đây là lần đầu tiên có những thông tin về kết cấu, kỹ thuật xây dựng tường thành của Thành nhà Hồ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.