Khánh thành tiền điện di tích Triệu Tổ miếu

04/05/2016 06:00 GMT+7

Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế vừa khánh thành công trình trùng tu, tu bổ Triệu Tổ miếu (nằm trong khuôn viên Đại nội, Huế) do Quỹ bảo tồn văn hóa của Đại sứ Mỹ (AFCP) tài trợ.

Triệu Tổ miếu là một trong năm miếu thờ quan trọng của triều Nguyễn. Di tích mang nhiều ý nghĩa văn hóa, lịch sử độc đáo của quần thể di tích cố đô Huế, được xây dựng sớm nhất trong Hoàng thành Huế (1804), nơi đây thờ Nguyễn Kim, ông tổ của 9 đời chúa Nguyễn.
Trải qua hơn 200 năm, công trình rất ít được tu sửa; lần trùng tu gần đây nhất cách đây đã hơn 30 năm (giai đoạn 1983 - 1985), cộng với sự tác động của thời tiết khắc nghiệt ở Huế, sự hủy hoại của chiến tranh, công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng.
Dự án bảo tồn, tu bổ di tích Triệu Tổ miếu - phần tiền điện, có tổng kinh phí 700.000 USD (hơn 14 tỉ đồng) được khởi công từ tháng 1.2015 và khánh thành đúng vào dịp diễn ra Festival Huế 2016 (ảnh). Đây là dự án thứ hai được AFCP tài trợ kể từ lần trùng tu thành công đầu tiên của dự án bảo tồn, phục chế các án thờ hoàng gia Triệu Tổ miếu, Đại nội, Huế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.