Kỷ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

19/02/2010 00:42 GMT+7

* Hàng nghìn người trẩy hội Gò Đống Đa Sáng qua 18.2, tức mùng 5 Tết Canh Dần, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP Hà Nội, UBND quận Đống Đa tổ chức khai hội mừng kỷ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2010).

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký UB MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim tới dự và dâng hương. Lễ hội Gò Đống Đa kỷ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa diễn ra từ 6 giờ sáng tới 17 giờ cùng ngày, thu hút hàng nghìn người dân cùng du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội.

Hội Đống Đa là sự kiện mở đầu chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nên diễn ra với quy mô hoành tráng, có nhiều đoàn nghệ thuật biểu diễn. Thông qua hình tượng người anh hùng áo vải Quang Trung với chiến công hiển hách, các tác phẩm nghệ thuật biểu diễn tại lễ hội làm sống dậy khí thế ngày chiến thắng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Bên lề lễ hội Gò Đống Đa, ban tổ chức còn bố trí rất nhiều khu vực dành cho các trò chơi dân gian như nặn tò he, thi đấu cờ người, chọi gà... phục vụ người dân chơi xuân.

Trong hai ngày 17, 18.2 (mùng 4 và 5 Tết Canh Dần) tại Bảo tàng Quang Trung (H.Tây Sơn), tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ hội kỷ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa với sự tham dự của hàng vạn người dân và du khách. Trong đó, Lễ kỷ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đã diễn ra vào chiều tối 17.2. Cách đây 221 năm, vào ngày mùng 5 tháng giêng năm Kỷ Dậu (1789), dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Quang Trung, nghĩa quân Tây Sơn cùng nhân dân đã thần tốc ra Thăng Long đánh tan 29 vạn quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu, làm nên chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử. Tiếp sau phần lễ là phần hội với chương trình nghệ thuật tổng hợp gồm các diễn cảnh tái hiện hình ảnh nhà Tây Sơn từ khi dựng cờ khởi nghĩa đến lúc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế Quang Trung, thần tốc đại phá quân Thanh và sau đó là các hoạt động hát múa, đồng diễn với chủ đề Bình Định hướng về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội do 325 diễn viên, học sinh tham gia thể hiện...

*Sáng 18.2 tại H.Phù Mỹ, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu (1965 - 2010). Chiến thắng này đã góp phần tích cực cùng cả nước đánh bại và làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - ngụy.

Thúc Giáp - Trà Quang - Phan Hậu - Ngọc Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.