Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa không đồng ý việc làm bánh dày hơn 2 tấn

27/02/2018 07:51 GMT+7

Tối 26.2, ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết lãnh đạo tỉnh không đồng ý để UBND TP.Sầm Sơn làm bánh dày kỷ lục dâng lên đền Hùng.

Theo ông Quyền, việc dâng bánh dày kỷ lục là không cần thiết, nhưng TP.Sầm Sơn vẫn làm bánh chưng, bánh dày cúng theo phong tục xưa nay vẫn làm.
Trước đó, như Thanh Niên đưa tin trong số báo ngày 26.2, ngày 2.2, UBND TP.Sầm Sơn có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở VH-TT-DL Thanh Hóa đề nghị được làm và dâng bánh dày nặng hơn 2 tấn, đường kính 2,17 m, cao 0,75 m, làm bằng gạo nếp để dâng lên ngày Giỗ tổ Hùng Vương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.