Lập cơ sở dữ liệu 3D về di sản Huế

24/10/2013 03:00 GMT+7

Ngày 22.10, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế (TTBTDTCĐ) phối hợp với Công ty TNHH AnThi (TP.Hà Nội) đã tổ chức bàn giao và công bố cơ sở dữ liệu 3D hoàn chỉnh về công trình kiến trúc Thế Miếu - Hiểm Lâm Các, thuộc di tích cố đô Huế.


Hình ảnh sản phẩm 3D về di tích Huế được công chiếu tại buổi bàn giao - Ảnh: B.N.L 

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc TTBTDTCĐ Huế cho biết đây là sản phẩm 3D đầu tiên cho phép lưu lại toàn bộ hình ảnh trung thực của các công trình di sản chính xác đến từng centimet.

Theo ông Hải, đây là dự án do Công ty TNHH AnThi phối hợp với TTBTDTCĐ Huế thực hiện nhằm khởi động cho một dự án xây dựng ngân hàng dữ liệu bảo tồn di tích cố đô Huế dưới dạng số, để phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và trùng tu di tích.  

Bùi Ngọc Long

>> Vẽ tranh 3D... trên đùi
>> Ngọc Trinh mang tranh 3D đến Đà Nẵng
>> Hài hước thế giới tranh 3D
>> Tranh 3D lớn nhất thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.