Lễ hội cầu ngư ở làng chài không còn nơi neo đậu

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/04/2018 06:42 GMT+7

Ngày 24.4, ngư dân làng chài Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tổ chức lễ hội cầu ngư tại đền thờ ông Ngư.

Các ngư dân thực hiện nghi lễ chiêu thần cửa biển (ảnh), thỉnh sắc phong và lễ tế thần Nam Hải, thả hoa đăng tưởng niệm ngư dân bị tử nạn… để tưởng nhớ các bậc tiền nhân lập làng, phát triển nghề cá.

Lễ hội cầu ngư Nại Hiên Đông kéo dài đến hết hôm nay (25.4), nhưng đây là năm cuối cùng ngư dân làng chài được neo đậu tàu thuyền trên sông Hàn (đoạn Lê Văn Duyệt, Q.Sơn Trà). Bởi từ tháng 3.2017, Công ty TNHH bến du thuyền Đà Nẵng đã đầu tư giai đoạn 2 dự án bất động sản và bến du thuyền Marina Complex, cho xây kè bao 700 m và san nền 1 ha mặt nước làm dãy biệt thự, công viên, trung tâm thương mại, condotel. Vì vậy, ngư dân buộc phải đưa tàu thuyền đi neo đậu nơi khác. Sau nhiều tranh chấp, chủ đầu tư hỗ trợ 1 tỉ đồng cho 154 tàu thuyền di dời (Thanh Niên đã thông tin) nhưng hiện dự án chậm tiến độ nên ngư dân đang... đậu ké.
Ông Cao Văn Minh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Nại Hiên Đông, cho biết dù phải bỏ nơi neo đậu truyền thống, ngư dân Nại Hiên Đông vẫn phát triển nghề cá. Trong 3 năm qua, nghiệp đoàn vay vốn đóng mới 34 tàu, hiện đang tiếp tục làm thủ tục đầu tư 22 tàu công suất lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.