Michael Jackson lại bị tố lạm dụng tình dục trẻ em

06/08/2014 09:14 GMT+7

(iHay) James Safechuck đệ đơn lên tòa án 5 năm sau khi Michael đã chết, 20 năm sau khi sự việc xảy ra.

(iHay) James Safechuck đệ đơn lên tòa án 5 năm sau khi Michael đã chết, 20 năm sau khi sự việc được cho đã diễn ra.

>> Tiết lộ bí mật cuối đời của ‘vua nhạc pop’ Michael Jackson

 Michael Jackson lại bị tố lạm dụng tình dục
James Safechuck tố cáo vua nhạc pop lạm dụng tình dục khi mình mới 10 tuổi

James Safechuck tuyên bố ca sĩ nổi tiếng đã lạm dụng khi anh mới 10 tuổi, bắt đầu sau khi cả hai xuất hiện cùng nhau trong quảng cáo Pepsi thập niên 80. Các luật sư của người đàn ông 36 tuổi đã đệ đơn lên tòa án ngày 4.8 vừa qua, theo TMZ

Trong tài liệu gửi tòa có đoạn cho rằng Jackson đã thu hút được cả James và cha mẹ anh ta. Ngoài ra, ca sĩ quá cố cũng thành công trong nỗ lực tẩy não, làm cho James tin rằng hành vi lạm dụng tình dục lặp đi lặp lại ấy là biểu hiện của tình yêu và sự thúc giục của chính bản thân James.

Sau lần đầu tiên, James bắt đầu thường xuyên ngủ trên giường của Michael Jackson tại phòng khách sạn trong suốt chuyến lưu diễn Bad năm 1988.

Ngoài ra, James Safechuck cho biết Michael cũng dùng những tín hiệu bí mật để cho anh biết khi nào muốn quan hệ. Thậm chí, Michael còn muốn có mối quan hệ chính danh đến mức thực hiện một lễ cưới bí mật có cả nhẫn và giấy chứng nhận kết hôn với cậu bé.

 Michael Jackson lại bị tố lạm dụng tình dục
Đây không phải lần đầu vua nhạc pop bị tố cáo lạm dụng tình dục bé trai

Nam ca sĩ cũng từng đưa James đến rất nhiều ngôi nhà khác nhau, trong đó có một nơi được gọi là “The Hideout” tại Century. Tại đó, họ uống đồ ngọt, rượu và xem phim khiêu dâm bao gồm cả phim trẻ em thủ dâm.

James bắt đầu thắc mắc về tình dục của bản thân vì phải lòng Sheryl Crow, một trong những ca sĩ hát bè của Michael. Michael đã phát hiện ra chuyện này và ghen tuông. Ông đưa ảnh Crow khi chưa trang điểm cho James xem.

Trong thời gian hơn 4 năm, James Safechuck đã bị lạm dụng tình dục hơn 100 lần. Việc này chỉ kết thúc khi anh đến tuổi dậy thì.

Howard Weitzman, một luật sư của Michael Jackson nói cáo buộc của James Safechuck nên bị bãi vì người đàn ông này đưa ra tuyên bố 5 năm sau khi Michael đã chết, 20 năm sau khi sự việc được cho là đã diễn ra.

Weitzman quả quyết Safechuck có được lời bảo đảm rằng Michael chắc chắn không làm gì không phù hợp với anh ta.

Một buổi điều trần về bản kiến nghị của Safechuck sẽ diễn ra vào ngày 4.9 tới đây.

Tạ Ban
Ảnh: Reuters

>> Michael Jackson ‘sống lại’ trên sân khấu Billboard Music Awards 2014
>> Debbie Rowe một mình 'chống lại' gia đình Michael Jackson
>> Bằng Kiều khoe con trai nhảy Michael Jackson rất giỏi
>> Lạnh gáy clip hồn ma hiện về của Michael Jackson, Marilyn Monroe, Elvis Presley
>> Paul Walker sẽ yên nghỉ cùng chỗ với Michael Jackson
>> Ông xã' Kim 'siêu vòng ba' tự nhận hát rock hay hơn Michael Jackson
>> Michael Jackson đá bóng tại Brazil

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.