Mời các bạn tham gia Cuộc thi "Hoa hậu Thế giới người Việt"

16/06/2007 13:45 GMT+7

Năm 2007 Việt Nam chính thức là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đó cũng là năm đầu tiên Việt Nam thực sự bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Trên con đường hội nhập và phát triển ấy, Báo Tiền Phong, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Thanh Niên và Công ty cổ phần Vinpearl phối hợp tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt.

Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của phụ nữ Việt Nam, kể cả của phụ nữ gốc Việt đang sinh sống, lao động và học tập ở nước ngoài. Cuộc thi là một cơ hội cụ thể hóa lý tưởng thẩm mỹ cho tuổi trẻ, động viên, khuyến khích tuổi trẻ, nhất là tuổi trẻ gốc Việt luôn vươn tới cái đẹp đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Đồng thời cuộc thi là một hoạt động giao lưu văn hóa nhằm hướng tuổi trẻ gốc Việt trở về cội nguồn phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, hòa nhập cộng đồng, cùng góp sức xây dựng đất nước.

Thể lệ cuộc thi

1. Đối tượng và điều kiện dự thi

Các nữ công dân có quốc tịch Việt Nam, các nữ công dân nước ngoài gốc Việt, đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: - Độ tuổi từ 18 đến 27 - Chưa lập gia đình, chưa có con - Trình độ văn hóa: Phổ thông trung học. - Chiều cao từ 1m60 trở lên, không qua giải phẫu thẩm mỹ và chuyển đổi giới tính. Riêng các nữ công dân nước ngoài gốc Việt, ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, phải có ông hoặc bà nội, ngoại, bố hoặc mẹ là người Việt Nam và nói được tiếng Việt. Tất cả các thí sinh gốc Việt đã đoạt danh hiệu Hoa hậu, á hậu, Hoa khôi, á khôi tại các cuộc thi sắc đẹp ở nước ngoài diễn ra trong năm 2006 hoặc 2007, các thí sinh trong nước đã đoạt danh hiệu Hoa hậu, á hậu, Hoa khôi, á khôi tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành, diễn ra trong năm 2007 đều không phải dự thi vòng sơ tuyển mà được dự thi vòng bán kết.

2. Đăng ký dự thi

Tất cả các thí sinh dự thi đều phải có đơn đăng ký dự thi (theo mẫu chung) Các thí sinh là nữ công dân Việt Nam nộp đơn đăng ký dự thi: tại Tòa soạn Báo Tiền Phong số 15 phố Hồ Xuân Hương, thành phố Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại TP.HCM (số 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM)

Thời gian đăng ký dự thi: từ ngày 20.4.2007 đến ngày 15.8.2007.

Các thí sinh là nữ công dân nước ngoài gốc Việt (bao gồm cả thí sinh đã đoạt các danh hiệu Hoa hậu, á hậu, Hoa khôi, á khôi tại các cuộc thi sắc đẹp ở nước ngoài nộp đơn đăng ký dự thi (bản tiếng Anh và tiếng Việt) 1 trong các địa chỉ sau đây:

- Tòa soạn Báo Tiền Phong số 15 phố Hồ Xuân Hương, thành phố Hà Nội - Việt Nam - Báo Tiền Phong điện tử: www.Tienphongonline.com.vn - Báo Thanh Niên điện tử: www.thanhnien.com.vn (tiếng Việt); www.thanhniennews.com (tiếng Anh) 

3. Nội dung cuộc thi

* Thi vòng sơ tuyển:

 Do BTC cuộc thi tiến hành tại tòa soạn Báo Tiền Phong (số 15 phố Hồ Xuân Hương, Hà Nội - Việt Nam và Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại TP.HCM (số 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM) Nội dung: Xét đơn đăng ký dự thi (theo mẫu chung) và ảnh (2 ảnh chân dung và toàn thân, kích thước 15 cmx 10 cm của các thí sinh). Tuyển chọn các thí sinh đạt tiêu chuẩn dự thi bán kết.

* Thi vòng bán kết:

+ Đối với thí sinh là nữ công dân nước ngoài gốc Việt  Thời gian: Từ trung tuần tháng 7.2007 đến đầu tháng 8.2007 Địa điểm: Tại một nước sở tại đăng cai vòng thi trong khu vực (khu vực bắc Mỹ, Tây u, Đông u, Đông Nam Á...)

Nội dung thi: 

Thí sinh trong trang phục áo dài dân tộc Việt Nam Thí sinh trong trang phục áo tắm (bikini) Thí sinh trong trang phục tự chọn

+ Đối với thí sinh là nữ công dân Việt Nam

- Khu vực phía Bắc:

Thời gian: Trung tuần tháng 8 năm 2007 Địa điểm: Tại Tòa soạn Báo Tiền Phong (số 15 phố Hồ Xuân Hương, thành phố Hà Nội, Việt Nam)

Nội dung thi:

Thí sinh trong trang phục áo dài dân tộc Việt Nam. Thí sinh trong trang phục áo tắm (bikini) Thí sinh trong trang phục tự chọn.

- Khu vực phía Nam:

Thời gian: Trung tuần tháng 8 năm 2007 Địa điểm: Tại Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại TP.HCM (số 384 Đường Nam Kỳ Khởi nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Nội dung thi:

Thí sinh trong trang phục áo dài dân tộc Việt Nam. Thí sinh trong trang phục áo tắm (bikini) Thí sinh trong trang phục tự chọn.

* Thi vòng chung kết:

Thời gian: Từ trung tuần tháng 8 đến ngày 1.9.2007 Địa điểm: Khu du lịch Vinpearl (Đảo Hòn Tre - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa - Việt Nam)

Nội dung thi:

a. Thi trang phục, gồm:  Thí sinh trong trang phục áo dài dân tộc Việt Nam  Thí sinh trong trang phục áo tắm (bikini) Thí sinh trong trang phục tự chọn b. Thi ứng xử: Dành cho 5 thí sinh xuất sắc nhất để chọn Hoa hậu, á hậu. c. Thi các cuộc thi:  Cuộc thi Hoa hậu Ảnh Cuộc thi Hoa hậu Du lịch  Cuộc thi Hoa hậu Biển

4. Giải thưởng và danh hiệu cuộc thi

- Hoa hậu: Vương miện Hoa hậu Thế giới người Việt và vương trượng Tiền thưởng: 5.000 USD + 1 chuyến du lịch trong nước hoặc ngoài nước Việt Nam - Á hậu 1: Danh hiệu á hậu 1 Thế giới người Việt Tiền thưởng: 3.000 USD  - Á hậu 2: Danh hiệu á hậu 2 Thế giới người Việt Tiền thưởng: 2.000 USD  - Các danh hiệu Hoa hậu Ảnh, Hoa hậu Du lịch, Hoa hậu Biển: Tiền thưởng: 1.000 USD - Ngoài ra còn có các danh hiệu và giải thưởng khác có giá trị cao.

Ban tổ chức cuộc thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.