Nét giao thoa văn hóa qua triển lãm ảnh Pot-Au-Phở

Lucy Nguyễn
Lucy Nguyễn
03/04/2018 09:05 GMT+7

38 tác phẩm nhiếp ảnh lấy cảm hứng từ cuộc sống thường nhật ở VN và 'bật mí' về mối liên hệ độc đáo trong ngôn ngữ giữa hai nước Việt - Pháp sẽ được trưng bày tại triển lãm ảnh Pot-Au-Phở từ ngày 7 - 30.4 tại không gian TOONG Minh Khai (số 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM).

Đây cũng là dự án hợp tác giữa hai nghệ sĩ Nguyễn Dạ Quyên (VN) và Julien Brun (Pháp), thuộc sự kiện trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Pháp (1973 - 2018). Nghệ sĩ Nguyễn Dạ Quyên tự học và sáng tác từ năm 2012, đã đoạt giải thưởng Sáng tạo châu Á 2014 tại Nhật Bản do Asian Creative Network tổ chức.
Giải thích về cái tên triển lãm khá lạ tai này, đại diện ban tổ chức cho biết Pot-Au-Phở được ghép bởi từ Pot-au-feu (món súp bò hầm) của Pháp và Phở của VN, thể hiện nét giao thoa văn hóa Việt - Pháp, mang dấu ấn từ gốc Pháp trong tiếng Việt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.