Ngắm tranh 'triệu đô' của danh họa Việt

27/05/2019 14:29 GMT+7

Ngày càng có nhiều các tác phẩm hội hoa Việt Nam được bán ra trên các sàn đấu giá công khai trên thị trường thế giới với mức giá lên tới 1 triệu USD.

Bức tranh Khỏa thân (chất liệu sơn dầu, 90,5cm x 180,5cm, năm 1931) của danh họa Lê Phổ (1907-2001) đã được bán với giá 1,4 triệu USD tại phiên đấu giá 20th Century & Contemporary Art - Thế kỷ 20 và nghệ thuật đương đại tại Christie’s Hong Kong.  
Tác phẩm Đời sống gia đình của cố họa sĩ Lê Phổ.
Bức tranh Đời sống gia đình  của Lê Phổ (chất liệu gồm mực và bột màu trộn keo trên bố, 82cm x 66cm, được vẽ trong khoảng năm 1937-1939) từng gây tiếng vang lớn trong làng mỹ thuật Việt Nam vì đó là lần đầu tiên một tác phẩm hội họa của Việt Nam vượt mốc giá 1 triệu USD trên thị trường đấu giá công khai quốc tế. Tác phẩm Đời sống gia đình đã bán được 1.172.080 USD tại phiên đấu giá Modern and Contemporary Art của nhà Sotheby’s đầu tháng 4.2017. 
Bức tranh Nhìn từ đỉnh đồi của  Lê Phổ
Tác phẩm Gia đình của danh họa Lê Phổ.
Danh họa Lê Phổ còn có nhiều tác phẩm khác bán được giá cao, như Nhìn từ đỉnh đồi (chất liệu sơn dầu, 113cm x 192cm, năm 1937) được bán với giá 844.000 USD tại phiên đấu giá ngày 22.11.2014. Hay bức tranh Gia đình (chất liệu là mực và bột màu trên lụa, 72 cm x 59,5 cm, vẽ trong khoảng 1935-1940) của ông đã bán được 749.053 USD hồi tháng 9.2018. Gần đây bức tranh Tắm biển (chất liệu lụa bồi giấy, 88cm x 56,5cm, vẽ khoảng năm 1938) cũng đã bán với giá 505.140 USD. 
Vỡ mộng của danh họa Tô Ngọc Vân.
 Cùng được bán trong phiên đấu giá 20th Century & Contemporary Art - Thế kỷ 20 và nghệ thuật đương đại tại Christie’s Hong Kong, tác phẩm Vỡ mộng (chất liệu lụa, 92,5cm x 57cm, năm 1932)  của cố họa sĩ Tô Ngọc Vân  (1906-1954) được mua với giá 1,1 triệu USD. 
  Tác phẩm Xưởng thêu của cố họa sĩ Lương Xuân Nhị (1914 - 2006)  cũng gây được tiếng vang lớn khi đạt mức giá 589.286 USD tại phiên đấu giá ngày 12.4.2019 ở nhà đấu giá Aguttes, Paris, Pháp.
Mới đây, bức tranh Gia đình ngư dân (chất liệu lụa, 67cm x 110cm, năm 1940) của cố họa sĩ Lương Xuân Nhị được bán với giá 596.868 USD tại phiên đấu giá 20th Century & Contemporary Art - Thế kỷ 20 và nghệ thuật đương đại ở Christie’s Hong Kong vào tháng 5 này. 
Bức tranh Xưởng thêu của cố họa sĩ Lương Xuân Nhị.
Tác phẩm Thiếu nữ cầm quạt của cố họa sĩ Nam Sơn.
Bức tranh Thôn nữ Bắc kỳ của cố họa sĩ Nam Sơn.
Bức tranh Thiếu nữ cầm quạt (chất liệu lụa, kích thước 61,5 x 43cm, vẽ khoảng năm 1935-1936) của cố họa sĩ Nam Sơn (1890-1973) được bán với giá gần 500.000 USD trong phiên đấu giá diễn ra ngày 22.10 tại nhà đấu giá Aguttes ở Paris, Pháp. Trước đó, bức tranh Thôn nữ Bắc kỳ (chất liệu lụa, 65cm x 52,5cm, năm 1927 của cố họa sĩ Nam Sơn được Nhà đấu giá Aguttes, Pháp bán ra với giá 300.000 USD. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.