Ngày hội tơ lụa hằng năm

31/12/2014 03:47 GMT+7

Ngày hội văn hóa tơ lụa VN - ASEAN đã được tổ chức ngày 28.12 tại làng lụa Hội An (28 Nguyễn Tất Thành, TP.Hội An, Quảng Nam) với sự góp mặt trình diễn kỹ thuật dệt lụa của gần 40 nghệ nhân đến từ 7 làng lụa truyền thống tiêu biểu trên cả nước.

Ngày hội văn hóa tơ lụa VN - ASEAN đã được tổ chức ngày 28.12 tại làng lụa Hội An (28 Nguyễn Tất Thành, TP.Hội An, Quảng Nam) với sự góp mặt trình diễn kỹ thuật dệt lụa của gần 40 nghệ nhân đến từ 7 làng lụa truyền thống tiêu biểu trên cả nước.

Tơ lụa thủ công truyền thống của người Việt - Ảnh: An DyTơ lụa thủ công truyền thống của người Việt - Ảnh: An Dy
Hơn 500 sản phẩm tơ lụa trong nước (Phùng Xá, Nha Xá, Mã Châu, Tân Châu, Làng Chăm Mỹ Nghiệp...) và ngoài nước (lụa Thái Lan, Lào, Malaysia, Campuchia, Nhật Bản...) được trưng bày để du khách tham quan có cái nhìn chân xác về đặc trưng tơ lụa truyền thống của VN và khu vực.
Chất lượng, mẫu mã và đặc biệt là độ bền của tơ lụa VN được bạn bè quốc tế, các chuyên gia trong ngành tơ lụa của Nhật Bản đánh giá rất cao.

Dự kiến, Ngày hội tơ lụa VN - ASEAN sẽ được tổ chức thường niên tại làng lụa Hội An, trở thành nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy giao thương tơ lụa giữa VN và các nước trong khu vực. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cũng đang tiến hành khảo sát để đầu tư xây dựng làng lụa Hội An thành "bảo tàng sống" về nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa đầu tiên tại VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.