Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm

25/09/2012 03:15 GMT+7

Đây là sự kiện văn hóa mang cấp quốc gia do tỉnh Ninh Thuận đăng cai tổ chức năm 2012, nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm bảo tồn, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm.

Ngày hội với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công... là người Chăm đến từ các tỉnh thành như Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang, Đồng Nai, TP.HCM..., cùng một số đơn vị thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

 Sân khấu của chương trình
Sân khấu của chương trình - Ảnh: T.C

Chương trình sẽ diễn ra trong 3 ngày 3 đêm (từ 14 - 16.10) tại 4 địa điểm tại Ninh Thuận: Khu du lịch Tháp Pô Klongirai, Sân vận động thôn Hữu Đức (xã Phước Hữu), làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp và làng nghề truyền thống gốm Bàu Trúc.

Các hoạt động lễ hội bao gồm: biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Chăm, thi đấu thể thao, giới thiệu văn hóa ẩm thực, hội chợ, triển lãm và giới thiệu sách, hội chợ kinh tế văn hóa Chăm trên đường hội nhập, Hội thảo Bảo tồn và phát triển văn hóa Chăm... Chương trình do Cơ quan đại diện Bộ VH-TT-DL tại TP.HCM; Sở VH-TT-DL Ninh Thuận; các tổng cục, cục, vụ và các đơn vị thuộc Bộ VH-TT-DL... phối hợp thực hiện.

Dạ Ly

>> Nguồn sáng cho đời" đến với đồng bào dân tộc Chăm
>> Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Chăm An Giang lần IV - 2008
>> TP.HCM: Tặng 452 suất học bổng cho SVHS nghèo các dân tộc Chăm, Hoa, Khơ-me

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.