Người đẹp Diệu Linh xin chịu phạt vì thi “chui”

05/01/2015 05:09 GMT+7

Trở về VN vào chiều 2.1 sau hơn 20 ngày tranh tài tại Hoa hậu Du lịch quốc tế lần thứ 18 (kết thúc tại Malaysia đêm 31.12 với danh hiệu Hoa hậu thuộc về người đẹp Venezuela) và bất ngờ đoạt giải Hoa hậu Đông Nam Á (cùng giải phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất), Diệu Linh đã chủ động liên lạc với Cục Nghệ thuật biểu diễn để xin ý kiến và chờ nộp phạt.

Trở về VN vào chiều 2.1 sau hơn 20 ngày tranh tài tại Hoa hậu Du lịch quốc tế lần thứ 18 (kết thúc tại Malaysia đêm 31.12 với danh hiệu Hoa hậu thuộc về người đẹp Venezuela) và bất ngờ đoạt giải Hoa hậu Đông Nam Á (cùng giải phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất), Diệu Linh đã chủ động liên lạc với Cục Nghệ thuật biểu diễn để xin ý kiến và chờ nộp phạt.
Diệu Linh trở về nước vào chiều 2.1 - Ảnh: S.BDiệu Linh trở về nước vào chiều 2.1 - Ảnh: S.B
Theo Diệu Linh, sở dĩ cô trở thành người đẹp đi thi “chui” là do nhận thư mời từ phía Ban tổ chức Hoa hậu Du lịch quốc tế quá cận ngày thi nên không kịp làm thủ tục. Cũng bởi chưa được cấp phép nhưng mang danh nghĩa đại diện VN tại một cuộc thi đứng top 10 các cuộc thi nhan sắc nổi tiếng thế giới nên Diệu Linh rất bị áp lực và lo lắng.
Sở hữu nét đẹp cổ điển và hình thể chuẩn (cao 1,75 m, số đo 3 vòng: 86 - 60 - 90), Diệu Linh từng được cử đi thi Siêu mẫu châu Á tại Trung Quốc năm 2013 và lọt vào top 10. Về giải thưởng trong nước, cô về nhì tại cuộc thi Ngôi sao người mẫu tương lai 2012.
Vào đầu tuần này, Diệu Linh sẽ đến làm việc tại cơ quan đại diện của Cục Nghệ thuật biểu diễn ở phía nam để trình bày vụ việc. Cô là trường hợp hiếm hoi “xin” được chịu phạt và cũng là đại diện VN đoạt giải cao nhất, tính đến thời điểm này tại Hoa hậu Du lịch quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.