Người mẫu Đức bịa chuyện bị cưỡng hiếp

27/08/2016 07:25 GMT+7

Tòa án ở Berlin (Đức) vừa tuyên phạt nữ người mẫu Gina-Lisa Lohfink (30 tuổi, ảnh ) 22.600 USD vì tội bịa chuyện bị hai người đàn ông cưỡng hiếp, theo BBC.

Năm 2012, một đoạn video Lohfink quan hệ tình dục với 2 người đàn ông lan truyền trên mạng internet. Sau đó, cô tố cáo 2 người đàn ông đã cưỡng hiếp mình rồi quay video. Cảnh sát đã bắt giữ 2 người được cho là có liên quan đến vụ án.
Tuy nhiên, tòa án Đức kết luận Lohfink đã gian dối, 2 người đàn ông hoàn toàn không phạm tội và một trong hai người thừa nhận có phát tán đoạn video trên mạng.
Công tố viên Corinna Goegge nói: “Lohfink không là nạn nhân của một vụ xâm hại tình dục. Cô ấy nói dối và cố ý lừa những người điều tra vụ việc. Lohfink đã đồng ý quan hệ với 2 người này”.
Lohfink từng là thí sinh tham dự chương trình Next Top Model ở Đức. Vì thế, giới truyền thông Đức rất quan tâm tới vụ án. Báo Bild bình luận rằng phán quyết của tòa án là “thất bại cay đắng” đối với Lohfink và công chúng tỏ ra thất vọng trước sự dối trá của cô.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.