Nhã nhạc, cồng chiêng: Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

06/11/2008 00:50 GMT+7

Thông tin từ đại diện Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đang tham dự kỳ họp của Ủy ban Liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (của UNESCO) ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm qua, tại lễ khai mạc, UNESCO đã công bố danh sách 90 kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại được công nhận trong các năm 2001, 2003 và 2005 là di sản văn hóa phi vật thể (VHPVT) đại diện của nhân loại.

VN có hai di sản là Nhã nhạc - m nhạc Cung đình VN và Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, trước đây được công nhận là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể  của nhân loại, đã chính thức trở thành di sản VHPVT đại diện của nhân loại.

Tại kỳ họp, UNESCO cũng đã chính thức tiếp nhận bộ hồ sơ của VN đề nghị công nhận Quan họ Bắc Ninh là di sản VHPVT đại diện của nhân loại.

B.N.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.