Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường: "Tôi không háo thắng"

17/10/2012 09:30 GMT+7

(iHay) Luôn là người phản pháo trước những phát ngôn “chĩa mũi dùi” về Vietnam’s Next Top Model, cũng như sẵn sàng “cạch mặt” nhiều người mẫu, nên nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường bị gán mác háo thắng.

(iHay) Luôn là người lên tiếng phản pháo trước hàng loạt những phát ngôn “chĩa mũi dùi” về Vietnam’s Next Top Model, cũng như sẵn sàng “cạch mặt” nhiều người mẫu trong các show diễn của mình, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường luôn bị gắn mác "háo thắng, nóng tính". Anh đã chia sẻ về nhận định này với iHay.vn.

Từng tuổi này, tôi không cần hơn thua


Là người khá nóng tính, Đỗ Mạnh Cường sẵn sàng thể hiện
quan điểm cá nhân của mình
 


 
* Người ta thường thích soi mói về những thành quả của người khác. Từng là “người trong cuộc”, anh chọn cách giải quyết như thế nào?
 
Tôi chẳng quan tâm đến những chuyện họ nói. Tôi cũng đâu cấm và đâu thay đổi được suy nghĩ của họ. Chỉ có thể tập trung làm tốt việc mình đang làm, đó sẽ là câu trả lời tốt nhất cho mọi sự soi mói và chỉ trích. Nếu mình vì những lời đó mà bực tức hay làm hỏng việc thì chẳng phải mình quá dở và thiệt thòi sao?

 
Tính tôi xưa nay vẫn vậy, có chuyện gì tôi nói thẳng, giải quyết một lần cho rõ ràng rồi không để bụng nữa, không như một số người khác nguy hiểm hơn nhiều.
Đỗ Mạnh Cường

 
* Những người yêu mến anh vẫn không hài lòng cách anh giải quyết vấn đề, khi anh thường “đối đầu” trực diện. Có người nói anh nóng nảy và háo thắng, anh nghĩ sao?
 
Tính tôi xưa nay vẫn vậy, có chuyện gì tôi nói thẳng, giải quyết một lần cho rõ ràng rồi không để bụng nữa, không như một số người khác nguy hiểm hơn nhiều. Nhiều người quý mến tôi cũng khuyên tôi, tôi cũng chỉ có thể tùy chuyện mà làm, bởi làm khác đi tôi cảm thấy không thoải mái.

Vẫn biết có thể sẽ nhận phần thiệt thòi về mình, nhưng tất cả những gì tôi làm suy cho cùng đều đặt mục tiêu công việc lên hàng đầu. Ai có giận thì tôi chịu. Chứ tôi chẳng mưu cầu hay háo thắng gì cho riêng mình cả. Động vào công việc, cuộc sống của tôi, tôi thấy mình cần phải làm cho rõ ràng để không rắc rối về sau.
 
* Trong bốn vị giám khảo, khi có vấn đề anh thường lên tiếng trước nhất. Có phải anh muốn chứng tỏ bản thân mình?
 
Tôi có nhu cầu chia sẻ những suy nghĩ của mình và tôi cũng đã từng thẳng thắn bày tỏ, nếu mọi người góp ý trên tinh thần tích cực và xây dựng, tôi sẽ tiếp thu. Còn những ai đã có lời lẽ thiếu thiện chí thì tôi cũng không ngại đối đãi bằng sự đối đầu ra mặt.

Chứ ở tầm tuổi này, với công việc của mình, tôi nghĩ mình chẳng việc gì phải chứng tỏ với ai cả. Có chăng là do mọi người tự nghĩ rồi tự nói với nhau, nên tôi chẳng quan tâm cho hết được.


Không nhiều người thích cá tính của Đỗ Mạnh Cường 


 
* Được biết, cuối năm anh sẽ có một chương trình lớn dành cho riêng mình. Anh có thể chia sẻ về điều này?
 
Cuối năm nay tôi sẽ làm chương trình thời trang kỷ niệm chặng đường 5 năm của mình, đồng thời ra mắt quyển sách ảnh Nàng Thơ tôi thực hiện từ đầu năm cùng với nhiếp ảnh gia Milor Trần.

 
 Nghề người mẫu là một nghề rất phức tạp và nhiều hiểm nguy, chứ không hào nhoáng phù phiếm như nhiều người lầm tưởng.
Đỗ Mạnh Cường

Đây là một dự án lớn được tôi tâm huyết đầu tư, để đánh dấu một chặng đường dù không quá dài nhưng nhiều kỷ niệm đối với tôi kể từ khi tôi trở về nước làm việc đến nay.
 
Nó đánh dấu việc kể từ nay tôi sẽ tự đứng ra tổ chức những chương trình thời trang của riêng mình. Chương trình sẽ diễn ra định kì mỗi năm dành cho những đối tượng gắn bó với thiết kế của tôi chứ không tham gia những show diễn của các đơn vị khác tổ chức nữa.

Nghề người mẫu lắm phức tạp

* Vietnam’s Next Top Model 2012 đã đi gần nửa chặng đường và nhận được nhiều phản hồi trái chiều. Là một trong những “người trong cuộc” anh nghĩ thế nào?
 
Tôi và ban tổ chức của cuộc thi coi những việc đó là hết sức bình thường. Chúng tôi làm cuộc thi, tìm kiếm những gương mặt mới cho giới người mẫu Việt Nam và chúng tôi tập trung vào mục tiêu đó.

Khán giả có thể có những ý kiến khác nhau, chúng tôi hoàn toàn thoải mái và cởi mở với chuyện đó. Nhưng chúng tôi biết rõ hơn ai hết việc mình đang làm và những gì các thí sinh thể hiện về sau sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất.
 
* Với những bình luận cho rằng, Vietnam’s Next Top Model 2012 quá nghiêm khắc, thậm chí giả tạo vì có kịch bản sẵn. Anh nghĩ sao?

 
Chương trình truyền hình nào cũng cần có kịch bản. Tuy nhiên chúng tôi cũng không để mình trở thành con rối trong mắt công chúng.

Những việc chúng tôi làm, dẫu có nghiêm khắc, cũng xuất phát từ mong muốn cho các thí sinh có ý thức nghiêm túc về nghề này. Nghề mẫu là một nghề rất phức tạp và nhiều hiểm nguy, chứ không hào nhoáng phù phiếm như nhiều người lầm tưởng.


Nhưng những người quen biết nhà thiết kế này cho rằng anh sống rất tình cảm 


* Anh nhìn nhận như thế nào về mặt bằng thí sinh năm nay?
 
Thí sinh năm nay có chiều cao rất tốt, hình thể khá chuẩn. Có thể gương mặt của các em chưa khác biệt nhau nhiều nhưng nhìn chung các em đều có đầy đủ tiêu chuẩn để theo đuổi con đường làm người mẫu chuyên nghiệp về sau.

Phần nữa nhiều em có trình độ học vấn tốt, có đam mê đối với nghề này, tôi cho rằng đó là một điều kiện thuận lợi cho các em bởi nghề người mẫu không chỉ cần vẻ đẹp hình thể bên ngoài mà còn cần đến cả trí tuệ và bản lĩnh nữa.


Cuối năm nay, Đỗ Mạnh Cường sẽ có chương trình của riêng mình 


* Với vai trò là giám đốc thời trang, anh sẽ mang đến cho cuộc thi những gì?
 
Tôi luôn mong muốn mang đến cho cuộc thi những bộ sưu tập tốt nhất, đẹp nhất, đúng với chủ đề của từng vòng thi. Đây cũng là dịp để các thí sinh lẫn công chúng có cái nhìn phong phú về thời trang cũng như biết đến các nhà thiết kế trong nước như tôi và các đồng nghiệp.

Với từng bộ sưu tập, tôi luôn có sự đầu tư nghiêm túc về trang phục đến phụ kiện để mang đến những bức ảnh thời trang đẹp và chỉn chu nhất có thể. Đó cũng là một cách để các em thí sinh học hỏi thêm về thẩm mỹ thời trang cũng như biết cách làm việc của các nhà thiết kế để làm việc thực tế về sau.

Xin cảm ơn anh rất nhiều!

Minh Nguyễn (thực hiện)
Ảnh: nhân vật cung cấp

>> Nhan sắc xinh tươi của Top 8 Vietnam’s Next Top Model
>> Fan hâm mộ của Xuân Lan bị loại khỏi Vietnam’s Next Top Model
>> Thí sinh Next Top Model "đại náo" chợ Bến Thành
>> Thí sinh Vietnam’s Next Top Model ngã nhào trên mặt nước
>> Thí sinh hiền nhất Vietnam’s Next Top Model 2012 dừng cuộc chơi
>> Thí sinh Vietnam’s Next Top Model khóc thét với bạn diễn "rắn
>> Giám khảo Next Top Model xứ Hàn bị nghi tự sát
>> Chụp hình thiếu sáng tạo, Nguyễn Hằng chia tay Vietnam’s Next Top Model
>> Next Top Model phiên bản Mỹ bị tố bỏ rơi thí sinh
>> Đến lượt Vietnam’s Next Top Model 2012 lộ kết quả?


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.