Những ngày văn học châu Âu lần thứ 6

07/05/2016 07:49 GMT+7

Các sách tiêu biểu được giới thiệu nhân dịp này gồm: tiểu thuyết Con rối tha hương (tác giả Karin Kalisa, có nội dung về một phần cuộc sống người VN tại Đức), cuốn Vị hạt táo (Katharina Hagena), tiểu thuyết Lâu đài (Franz Kafka)...

8 nước mang đến Những ngày văn học châu Âu lần thứ 6 (diễn ra từ ngày 5 - 12.5) tại Hà Nội và TP.HCM với nhiều hoạt động dành cho độc giả yêu văn học mọi lứa tuổi như đọc sách cùng tác giả, giới thiệu sách, hội thảo, trao đổi, triển lãm, chiếu phim. Nhân dịp này sẽ giới thiệu nhiều loại sách truyện đến từ Đan Mạch, Đức, Pháp, Thụy Điển, Anh, Ý, Tây Ban Nha và Wallonie - Brussels (Bỉ).
Chương trình tại Hà Nội diễn ra từ ngày 5.5 tại Viện Goethe Hà Nội (56 - 58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình), Trung tâm văn hóa Pháp L’Espace (24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm) và Trung tâm văn hóa Ý Casa Italia (18 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm).
Chương trình tại TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 8.5 tại IDECAF (28 Lê Thánh Tôn, Q.1), Thư viện Khoa học tổng hợp (69 Lý Tự Trọng, Q.1) và Đường sách Nguyễn Văn Bình.
Các sách tiêu biểu được giới thiệu nhân dịp này gồm: tiểu thuyết Con rối tha hương (tác giả Karin Kalisa, có nội dung về một phần cuộc sống người VN tại Đức), cuốn Vị hạt táo (Katharina Hagena), tiểu thuyết Lâu đài (Franz Kafka)...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.