Những trái tim hòa chung nhịp đập ‘Hiến dâng cho Tổ quốc’

30/11/2015 23:06 GMT+7

Chương trình nghệ thuật Hiến dâng cho Tổ quốc do Báo Thanh Niên thực hiện diễn ra vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay (30.11) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Chương trình nghệ thuật Hiến dâng cho Tổ quốc do Báo Thanh Niên thực hiện diễn ra vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay (30.11) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Các ca sĩ cống hiến hết mình trong chương trình Hiến dâng cho Tổ quốc - Ảnh: Ngọc ThắngCác ca sĩ cống hiến hết mình trong chương trình Hiến dâng cho Tổ quốc - Ảnh: Ngọc Thắng

Hiến dâng cho Tổ quốc một lần nữa ghi dấu thành công của đạo diễn Trần Vi Mỹ. Chủ ý hướng tới phần nhìn của anh trong chương trình này đã tạo nên những điểm nhấn vô cùng khác biệt. Công nghệ 3D mapping, một trong những công nghệ sân khấu hiện đại nhất hiện nay đã tạo nên một sân khấu đầy biến ảo. Trên đó, lúc là hình ảnh của những cánh rừng trên dãy Trường Sơn, lúc là hình ảnh của những cánh đồng lúa chín vàng, lúc là hình ảnh biển khơi và đảo xa, lúc là hình ảnh phố phường Hà Nội… Công nghệ mới không chỉ khiến khán giả thấy “lạ miệng” mà thực sự tạo nên hiệu quả lớn khi cùng với phần nghe gây cảm xúc mạnh mẽ cho người xem.

Ban tổ chức chương trình được đón các vị lãnh đạo đến dự: Bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; bà Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; ông Vũ Trọng Kim, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư; anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn…

Không ít người đã nghĩ đạo diễn Trần Vi Mỹ có phần liều khi dàn dựng ca khúc Miền xa thẳm kết hợp giữa âm nhạc với hoạt cảnh và công nghệ 3D mapping. Bởi lẽ việc kết hợp giữa nhiều loại hình nghệ thuật và công nghệ không hề dễ dàng. Nhưng cuối cùng, "cú liều" của đạo diễn đã khiến Miền xa thẳm trở thành một trong những tiết mục đạt tới tính nghệ thuật cao nhất của chương trình. Giọng ca huyền hoặc của ca sĩ Lan Anh, gương mặt đầy biểu cảm của nghệ sĩ Minh Trang, và nét diễn xuất mang cả những niềm đau cảm nhận từ trong trái tim của nghệ sĩ Mỹ Duyên đã len vào những mạch cảm xúc sâu nhất của khán giả.

Một tiết mục khác tạo nên điểm nhấn cho chương trình là liên khúc Biết ơn chị Võ Thị SáuCùng anh tiến quân trên đường dài do ca sĩ Võ Hạ Trâm và Ngọc Tuyền trình bày. Bản phối kết hợp đan xen hai ca khúc không hề khiến tiết mục lạc điệu. Trái lại, sự sáng tạo này đã đem đến cho hai ca khúc chiếc áo mới và hơn hết tạo cảm xúc mạnh cho người nghe, đặc biệt với hai giọng ca sâu lắng và truyền cảm của Hạ Trâm và Ngọc Tuyền.

Với bản phối mới, Ca sĩ Mỹ Linh với ca khúc Màu hoa đỏ, cũng như Trọng Tấn với Hành khúc ngày và đêm, Anh Thơ với Cô gái mở đường, Đức Tuấn với Những ánh sao đêm… đã mang đến sắc màu vừa quen vừa lạ cho không gian âm nhạc.

Thường xuất hiện với vũ đoàn và những giai điệu sôi động, nhưng Hồ Ngọc Hà chưa khi nào khiến khán giả cảm thấy cô đã “cũ”. Hồ Ngọc Hà đã truyền lửa cho khán giả với Cuộc sống muôn màu. Những chàng trai của nhóm MTV và Arista cũng khuấy động sân khấu bằng tất cả nhiệt lượng của họ

Đêm diễn cũng ghi nhận những dấu ấn trong các tiết mục của ca sĩ Vũ Thắng Lợi, Thái Thùy Linh, Quốc Thiên, Minh Quân, Bảo Lan, nhóm Cỏ Lạ, bé Hoàng Anh (Giọng hát Việt nhí), vũ đoàn La Dance - Grammy…

Ba phần của chương trình Hiến dâng cho Tổ quốc, Bài ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng và Bay lên Việt Nam, được truyền tải với những giai điệu, lời ca và nhiều loại hình nghệ thuật, đã dẫn dắt mạch cảm xúc của khán giả. Đã có những khoảnh khắc, khán giả như lắng lại nhìn về những mất mát, hy sinh trong lịch sử dân tộc, và rồi hướng tới tương lai với sức trẻ, năng lượng mới. Hàng ngàn trái tim đã hòa cùng chung nhịp đập Hiến dâng cho Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình.
hien-dang-To-quoc
Bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư đã đến tham dự chương trình - Ảnh: Ngọc Thắng
Bà Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư tới dự
My-Linh
Ca sĩ Mỹ Linh với ca khúc Màu hoa đỏ - Ảnh: Ngọc Thắng
Arista
Nhóm Arista với ca khúc Bài ca thi đua yêu nước - Ảnh: Ngọc Thắng
hien-dang-cho-to-quoc
Ca sĩ Võ Hạ Trâm và Ngọc Tuyền với liên khúc Biết ơn chị Võ Thị SáuCùng anh tiến quân trên đường dài - Ảnh: Ngọc Thắng
hien-dang-cho-to-quoc
Ca sĩ Vũ Thắng Lợi với ca khúc Hào khí Việt Nam - Ảnh: Ngọc Thắng
hien-dang-cho-To-quoc
Ca sĩ Trọng Tấn với ca khúc Hành khúc Ngày và đêm - Ảnh: Ngọc Thắng
hien-dang-cho-To-quoc
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà truyền lửa cho khán giả - Ảnh: Ngọc Thắng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.