Niềm vui của tác giả 'Con hoang' được nhân ba

17/12/2017 06:34 GMT+7

Nữ nhà văn Lê Hồng Nguyên (hội viên Hội Nhà văn VN, ảnh) có nhiều tác phẩm được yêu thích như: Mùa cỏ khô, Dấu ấn thời gian, Gió ngã ba, Vũ điệu...

Đặc biệt tác phẩm Con hoang, do NXB Hội Nhà văn ấn hành, vừa đoạt giải thưởng Phố Hiến - giải thưởng có uy tín, được xét chọn 5 năm một lần về lĩnh vực văn học nghệ thuật của tỉnh Hưng Yên.
Niềm vui của tác giả Con hoang đã được… nhân ba khi năm nay cả nhà chị có 3 hội viên Hội Nhà văn VN thì đều nhận giải thưởng. Bố chị, nhà thơ Lê Hồng Thiện, cũng được vinh danh ở giải thưởng văn học Phố Hiến với tập thơ thiếu nhi Cả nhà cùng vui. Ông xã chị là nhà thơ Phạm Khải, Phó tổng biên tập Báo Công an nhân dân, nhận giải thưởng văn học thường niên năm 2017 cho tập phê bình, đối thoại văn học Trang sách mạch đời của Hội Nhà văn Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.