Ông Mã Diệu Cương tái đắc cử Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM

10/07/2015 12:50 GMT+7

(TNO) Sáng nay 10.7, đại hội chính thức Hội nhà báo TP.HCM khóa 7 (nhiệm kỳ 2015-2020) đã long trọng tổ chức. Kết thúc đại hội, ông Mã Diệu Cương tái đắc cử Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM khóa 7.

(TNO) Sáng nay 10.7, đại hội chính thức Hội nhà báo TP.HCM khóa 7 (nhiệm kỳ 2015-2020) đã long trọng tổ chức. Kết thúc đại hội, ông Mã Diệu Cương tái đắc cử Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM khóa 7.

Chủ tịch UBND TP.HCM tặng hoa cho BCH mới - Ảnh: Việt Dũng
BCH Hội nhà báo TP.HCM khóa 7 gồm 21 thành viên do ông Mã Diệu Cương là Chủ tịch Hội, các Phó chủ tịch gồm các nhà báo: Đoàn Nguyễn Thùy Trang, Phó tổng biên tập báo Khoa học Phổ thông; ông Dương Vũ Thông, VP Hội Nhà báo; ông Trần Trọng Dũng, Tổng biên tập báo Công an TP.HCM và ông Nguyễn Quý Hòa, Tổng giám đốc Đài truyền hình TP.HCM.
Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội X Hội nhà báo Việt Nam gồm 30 đại biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết.
Với lợi thế là một trung tâm kinh tế năng động nhất nước, Hội nhà báo TP.HCM là một trong những tổ chức Hội có số lượng hội viên đông đảo, với nhiều hoạt động sôi nổi về báo chí, nghiệp vụ. Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, đồng hành với các vấn đề kinh tế, chính trị xã hội nóng bỏng của cả nước, Hội đã có những đóng góp tích cực, tổ chức nhiều cuộc giao lưu, hội thảo gây được tiếng vang.
Giải báo chí TP.HCM ngày càng phát triển về số lượng và liên tục nâng cao chất lượng, đã tôn vinh được những tác phẩm báo chí xuất sắc và biểu dương những thế hệ người làm báo. Tổ chức được 26 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn thu hút trên 2.000 học viên tham dự… góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Hội Nhà báo TP.HCM. Thời gian tới, Hội sẽ tham gia có hiệu quả về các vấn đề thời sự liên quan thiết thực: qui hoạch báo chí TP, đào tạo đội ngũ báo chí kế thừa, phát triển và quản lý hệ thống báo mạng, báo điện tử…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.