Phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc

Nguyên Vân
Nguyên Vân
27/04/2018 08:57 GMT+7

Cuộc vận động do Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức.

* Khởi động Trại sáng tác từ hôm nay
Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24.7.1968 - 24.7.2018), Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc nhằm tưởng nhớ, ghi công lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) và 10 nữ liệt sĩ TNXP hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Cuộc vận động do Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức.
Mọi công dân VN đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại VN đều có thể sáng tác ca khúc tham gia cuộc vận động.
Nội dung ca khúc: phản ánh ý nghĩa to lớn của chiến thắng Đồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tri ân sự cống hiến, hy sinh của các lực lượng và nhân dân, nhất là tấm gương anh dũng của 10 nữ liệt sĩ TNXP hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc; tưởng nhớ, ghi công sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ TNXP qua các thời kỳ và khơi dậy, phát huy truyền thống anh hùng, phẩm chất cách mạng của lực lượng TNXP trong thời đại mới.
Bài dự thi (không giới hạn số lượng với mỗi tác giả) được thể hiện dưới mọi phong cách, thể loại âm nhạc; lời ca bằng tiếng Việt, trong sáng, dễ nhớ, dễ thuộc, mang tính cộng đồng cao; ca từ và nội dung ca khúc không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, nằm trong khuôn khổ cho phép của pháp luật và bám sát chủ đề sáng tác; giai điệu đẹp, cấu trúc gọn gàng, phong cách mới và sáng tạo; là sáng tác mới, chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào và không có sự tranh chấp về bản quyền tác phẩm, quyền tác giả (Thành viên Ban chỉ đạo, BTC, Hội đồng chuyên môn, tổ thư ký được tham gia hưởng ứng ca khúc sáng tác, nhưng tác phẩm không được dự xét giải thưởng).
Hồ sơ dự thi gồm tác phẩm dự thi: bản ký âm ghi rõ tác giả nhạc và lời cùng CD (nếu có); phiếu đăng ký dự thi (tên tác giả đăng ký dự thi, nghệ danh, ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ và số điện thoại liên lạc, số lượng tác phẩm dự thi, chủ đề dự thi). Ban tổ chức nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 30.6.2018; bài dự thi gửi về: Ban Văn hóa - Nghệ thuật Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39309656; nếu gửi qua bưu điện ngoài phong bì ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24.7.1968 - 24.7.2018).
10 ca khúc hay nhất sẽ được Hội đồng chuyên môn (gồm đại diện Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Hội Nhạc sĩ VN, lãnh đạo Sở VH-TT-DL Hà Tĩnh, lãnh đạo Báo Thanh Niên...) chọn trao thưởng, dự kiến vào giữa tháng 7.2018. Cụ thể: 1 giải A gồm Chứng nhận của BTC Cuộc vận động sáng tác cùng 30 triệu đồng tiền mặt, 1 giải B: Chứng nhận của BTC và 20 triệu đồng tiền mặt, 1 giải C: Chứng nhận của BTC cùng 10 triệu đồng tiền mặt, 7 giải khuyến khích: Chứng nhận của BTC cùng 5 triệu đồng tiền mặt/giải (Trong trường hợp cần thiết, BTC sẽ xem xét, quyết định điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp).
Nằm trong chuỗi các hoạt động Cuộc vận động sáng tác trên, Báo Thanh Niên và Công ty CP Báo Thanh Niên tổ chức Trại sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, diễn ra từ 27 - 30.4 tại 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, nhằm khơi nguồn cảm xúc và giúp thêm chất liệu sáng tác âm nhạc cho các nhạc sĩ. Trại sáng tác gồm hoạt động tham quan các di tích ghi công liệt sĩ TNXP, giao lưu với cựu TNXP các thời kỳ, đã nhận sự hưởng ứng tham gia của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng, Lê Quang, Nhật Trung, An Hiếu, Nguyễn Vĩnh Tiến, Quỳnh Hợp, Quỳnh Lệ, Hoàng Nhã, Hà Quang Minh, Lê Hoàn và Đinh Tuấn Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.