Phát hiện nhiều di vật tại Lỵ sở dinh chúa Nguyễn

04/08/2016 07:42 GMT+7

Trung tâm bảo tồn di tích danh thắng, Bảo tàng tỉnh Quảng Trị vừa công bố sơ bộ kết quả thăm dò, khai quật khảo cổ Lỵ sở dinh chúa Nguyễn.

Cuộc khai quật được tiến hành tại khu vực thực địa ở Dinh Cát (thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, H.Triệu Phong, Quảng Trị) trong 14 ngày (20.7 - 2.8) trên tổng diện tích hơn 113 m2, bao gồm 3 khu vực: Trà Bát 1, Trà Bát 2 và Trà Bát 3.
Qua đó, đoàn tìm thấy rất nhiều di vật, chủ yếu là gạch, ngói, đồ đất nung, gốm sành, gốm men và sứ, có nhiều đồ cổ sang trọng được dùng trong tầng lớp quý tộc, niên đại khá rộng từ thế kỷ 15 - 19. Các nhà khảo cổ cho rằng đó là chứng cứ cho thấy Lỵ sở dinh chúa Nguyễn (thời kỳ 1570 - 1626) là một khu vực có sự góp mặt của nhiều công trình kiến trúc bằng gạch, ngói, có La thành bao quanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.