Phát hiện tiền xu cổ Nhật Bản

Phạm Đức
Phạm Đức
13/03/2018 06:19 GMT+7

Các nhà nghiên cứu khảo cổ học vừa phát hiện một số tiền xu cổ Nhật Bản, có niên đại vào thế kỷ 17.

Ông Nguyễn Trí Sơn, Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, cho biết trong quá trình khảo sát sưu tầm các tài liệu hiện vật trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (Hà Tĩnh), các nhà nghiên cứu khảo cổ học vừa phát hiện một số tiền xu cổ Nhật Bản, có niên đại vào thế kỷ 17 (ảnh).
Các đồng xu có màu vàng sẫm, đường kính 25 mm, nặng 3 gr, ở giữa có lỗ vuông, mỗi cạnh 5,5 mm. Mặt trước được khắc 4 chữ Hán cổ là Nguyên Phong Thông Bảo và Khoan Vĩnh Thông Bảo.
Theo các nhà nghiên cứu khảo cổ học, số tiền trên được đúc ở Nhật Bản và được các thương nhân người Hoa, người Nhật mang vào VN giao dịch thương mại qua hệ thống các thương cảng cổ ở cả Đàng Trong và Đàng Ngoài, dưới thời Đại Việt, thế kỷ 17.
Việc phát hiện cho thấy mối quan hệ giao thương buôn bán của các triều đại phong kiến VN trên đất Hà Tĩnh với các vùng miền trong cả nước và người nước ngoài thời đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.