Phố và làng bích họa tại Đà Nẵng, Đồng Tháp

01/02/2018 06:46 GMT+7

Phố bích họa đầu tiên giữa trung tâm TP.Đà Nẵng mang đến cho người dân và du khách những gam màu rực rỡ đón tết.

Những mảng tường cũ kỹ đang được các họa sĩ trong Hội Mỹ thuật TP trang trí bằng những hình vẽ, họa tiết đa sắc màu.
Được biết, đây là dự án khu phố bích họa đầu tiên tại Đà Nẵng. Các họa sĩ sẽ khoác chiếc áo mới đầy màu sắc trên diện tích 1.500 m2 tường, từ đầu kiệt số 75 đường Nguyễn Văn Linh đến cuối kiệt thông ra đường Phan Chu Trinh. Khu phố bích họa tái hiện khung cảnh buổi họp chợ, trò chơi dân gian, lễ hội cầu ngư, voọc chà vá chân nâu, hình ảnh biển trời Tổ quốc...
Hơn 60 bức tranh đủ sắc màu với những hình vẽ người, chim thú, hoa cảnh xuất hiện trên các vách tôn, cửa nhà, tường nhà dân, trường học đã tạo nên nét hấp dẫn, duyên dáng cho làng quê ven sông Tiền thuộc ấp Tân Tịch, xã Tịnh Thới (TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp). Đây là dự án nghệ thuật cộng đồng Làng bích họa hữu nghị Việt - Úc được Đại sứ quán Úc tại VN triển khai và hoàn thành trong ngày 26.1 sau hơn 1 tháng thực hiện. Những bức họa như hình ảnh chuột túi cầm hoa sen, gấu Koala, bầy chim cánh cụt… cùng hình ảnh đặc trưng của Đồng Tháp như hoa sen, sếu đầu đỏ, vườn quýt hồng... do nhóm họa sĩ đến từ Úc, TP.HCM và sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp thực hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.