Quảng Bình: Phát hiện một số hiện vật Chăm bằng thủy tinh

30/05/2007 09:32 GMT+7

Ngày 29.5, tin từ Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình cho biết, các nhân viên của bảo tàng vừa tìm thấy một số đồ vật thời Chămpa, chủ yếu là đồ trang sức như hạt cườm, vòng đeo tay, vòng mã não tại thôn Trung Tính, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy.

Các hiện vật này được làm bằng chất liệu thủy tinh, chế tác đẹp và khá tinh xảo, có niên đại khoảng thế kỷ thứ IX - X. Đây là những hiện vật Chăm làm bằng thủy tinh được phát hiện lần đầu tiên ở Quảng Bình. Trước đây, có nhiều đồ dùng sinh hoạt ở thời Chăm được tìm thấy tại địa bàn xã Sơn Thủy.

Kiến Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.