Được biết, số cổ vật quý này do anh Nguyễn Thanh Lâm, làm nghề rà sắt phế liệu phát hiện vào tháng 9.2007 tại cánh đồng xã Đức Phong, H.Mộ Đức, sau đó bán lại cho một tiệm vàng ở Mộ Đức và bị cơ quan chức năng phát hiện, thu hồi.
Tin, ảnh: Hiển Cừ
Được biết, số cổ vật quý này do anh Nguyễn Thanh Lâm, làm nghề rà sắt phế liệu phát hiện vào tháng 9.2007 tại cánh đồng xã Đức Phong, H.Mộ Đức, sau đó bán lại cho một tiệm vàng ở Mộ Đức và bị cơ quan chức năng phát hiện, thu hồi.
Tin, ảnh: Hiển Cừ
Bình luận (0)