Quy hoạch lại di tích cấp quốc gia đặc biệt từng bị 'xẻ thịt'

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
02/07/2018 07:00 GMT+7

Tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho hay Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Thức đã có kết luận về phương án quy hoạch cảng quân sự Đông Hà, di tích thành phần của di tích quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh.

Cụ thể, chính quyền tỉnh Quảng Trị yêu cầu việc quy hoạch, xây dựng phải tuân thủ nghiêm các quy định của nhà nước đối với di tích quốc gia đặc biệt, nhưng phải đảm bảo 3 công năng: xây dựng địa điểm đánh dấu di tích, bảo tồn một số hiện vật gốc; xây dựng công viên cây xanh; xây dựng bến du thuyền phục vụ du lịch.
Để thực hiện, UBND tỉnh Quảng Trị giao TP.Đông Hà chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án quy hoạch, tham mưu cho tỉnh đề xuất với Bộ Quốc phòng, gửi Bộ VH-TT-DL trình Thủ tướng phê duyệt. Sở VH-TT-DL chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ VH-TT-DL đưa di tích cảng quân sự Đông Hà vào danh mục ưu tiên hỗ trợ vốn đầu tư cho chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020.
Trước đó, Báo Thanh Niên đã đăng bài viết Di tích quốc gia đặc biệt bị “xẻ thịt” sạch trơn (số ra ngày 17.6.2015) phản ánh tình trạng khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích cấp quốc gia đặc biệt cảng quân sự Đông Hà từng được quy hoạch 512.692 m2 đã bị “xẻ thịt”, giao cho nhiều cơ quan tổ chức quản lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.