Sắp đặt hoa lan trong nhà cổ Hội An

Hữu Trà
Hữu Trà
13/09/2018 06:33 GMT+7

Triển lãm những tác phẩm nghệ thuật đương đại với tên gọi Lan - Lan của 2 nghệ sĩ song sinh Lê Ngọc Thanh và Lê Đức Hải (Le Brothers) đang diễn ra tại số 9 Nguyễn Thái Học (TP.Hội An, ảnh).

Đây là triển lãm sắp đặt gồm 24 tấm gỗ điêu khắc có kích thước 40 x 80 x 5 cm kèm với những cây hoa lan trong không gian một ngôi nhà cổ bậc nhất Hội An, biểu thị sự giao thoa hài hòa giữa tự nhiên và con người. Các yếu tố kim - mộc - thủy - hỏa - thổ được Thanh - Hải kết hợp tạo thành một hệ thống tổng thể cho tác phẩm nghệ thuật của mình. Từ đó, họ muốn gửi đến công chúng thông điệp: “Con người cũng giống như một nhành lan, ở đó chúng ta phải nỗ lực để sống, để tồn tại song hành với tự nhiên”.
Sinh năm 1975 tại Quảng Bình, Thanh - Hải tốt nghiệp Trường CĐ Nghệ thuật Huế năm 2000. Cả hai đã tổ chức nhiều triển lãm trên toàn quốc và quốc tế. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 8.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.