Siêu mẫu Minh Trung tiếc nuối khi chỉ lọt top 5 Mister International 2018

01/05/2018 07:43 GMT+7

Sau hơn 2 tuần tranh tài, đêm chung kết cuộc thi Mister International 2018 đã diễn ra tại Myanmar vào tối 30.4. Đại diện Việt Nam - Trần Minh Trung lọt vào top 5 chung cuộc.

Sau các phần thi trang phục dân tộc, áo tắm, trang phục vest, Trần Minh Trung đã xuất sắc lọt vào top 5 tham gia phần ứng xử. Tuy nhiên, đây là vị trí tốt nhất của anh tại cuộc thi. Trong phần ứng xử, khi được biết Minh Trung là ca sĩ, ban giám khảo đã đề nghị anh hát một ca khúc. Giải bạc Siêu mẫu đã chọn ca khúc Hello Việt Nam để biểu diễn tại sân khấu cuộc thi.
Top 4 Cặp đôi hoàn hảo tự tin khoe giọng hát
Đại diện đến từ Hàn Quốc, Seung Hwan Lee, đăng quang ngôi vị Nam vương Mister International 2018. Các đại diện đến từ Colombia và Nam Phi giành ngôi Á vương 1 và 2.
Mister International là một trong 3 cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới lớn nhất thế giới. Trước đó, siêu mẫu Trần Minh Trung cũng chia sẻ anh nhận thấy đối thủ của mình tại cuộc thi rất mạnh và họ đều có những chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng để chinh phục ngôi vị Nam vương.
Phần thi swimwear
Năm nay cuộc thi có 35 thí sinh tranh tài
Minh Trung chọn vest đuôi tôm lịch lãm
Top 5 chung cuộc
Chân dung Nam vương 23 tuổi đến từ Hàn Quốc
Ngay sau cuộc thi, từ Myanmar, Trần Minh Trung đã có những chia sẻ về phần trình diễn, những tiếc nuối và kết quả top 5 của anh.
“Tối nay là một đêm rất nhiều cảm xúc đối với Minh Trung. Mặc dù đã cố gắng thể hiện hết sức mình nhưng Minh Trung vẫn cảm thấy buồn vì không thể có kết quả tốt hơn, đã phụ lòng người hâm mộ quê nhà đã luôn ủng hộ và theo dõi suốt thời gian vừa qua. Một điều đáng tiếc nữa là đêm nay Trung đã không thể trình diễn trọn vẹn bộ Trang phục dân tộc tuyệt đẹp của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Do trang phục quá to gây khó khăn khi di chuyển nên ban tổ chức đã không cho Trung sử dụng phần cánh để trình diễn", anh chia sẻ.
Minh Trung xin lỗi khán giả vì kết quả có phần gây hụt hẫng với bản thân anh
"Trung đã cảm thấy rất buồn, tiếc nuối vì để mang được bộ trang phục này sang Myanmar dự thi là cả một nỗ lực lớn nhưng lại không được trình diễn trọn vẹn. Trung tiếp tục gặp phải sự cố phiên dịch không đáng có nên đã cố gắng để trả lời ứng xử bằng tiếng Anh trọn vẹn nhất. Trung muốn gửi lời xin lỗi tới những người đã ủng hộ Trung nơi quê nhà, vì đã phụ sự ngóng trông của mọi người. Và Trung cũng muốn được gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả đã ủng hộ, quan tâm theo dõi Trung suốt những ngày qua giúp Trung có thêm sự tự tin, tinh thần quyết liệt trong quá trình dự thi”, anh nói thêm.
Đương kim Manhunt International 2017 Ngọc Tình, người hỗ trợ Trần Minh Trung tham dự cuộc thi, bày tỏ hãnh diện khi đại diện Việt Nam vào top 5 một trong những cuộc thi Nam vương lớn nhất hành tinh. "Đây là nỗ lực lớn của Minh Trung và cũng là thành tích mà nhiều quốc gia mơ ước. Minh Trung là người phù hợp nhất về sự thanh lịch, ham học hỏi, với lợi thế nhiều năm là người mẫu chuyên nghiệp, sáng sân khấu, với tài năng ca hát là một lợi thế giúp Trung vào được top 5 đầy thuyết phục. Tuy nhiên để đi xa hơn phải cần có sự may mắn nữa. Quan trọng hơn Minh Trung chiến thắng được bản thân mình và làm cho mọi người rất tự hào và hai tiếng Việt Nam được vang lên rất nhiều lần trong đêm chung kết nhờ sự thể hiện xuất sắc của Minh Trung”, Ngọc Tình chia sẻ.
Sau cuộc thi, Trần Minh Trung cho biết sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị cho những sản phẩm âm nhạc của anh. Việc tham gia Mister International 2018 là một dấu ấn để Minh Trung trở lại làng giải trí và bước tiếp chặng đường nghệ thuật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.