Sôi động Tuần lễ Văn hóa ẩm thực, du lịch và thương mại An Giang

18/08/2018 07:00 GMT+7

Tối 16.8, tại TP.Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang, Sở VH-TT-DL tỉnh đã khai mạc Tuần lễ Văn hóa ẩm thực, du lịch và thương mại An Giang 2018 với chủ đề 'An Giang hội nhập và phát triển'.

Đây là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018).
Sự kiện quan trọng của ngành du lịch tỉnh
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhấn mạnh: Tuần lễ Văn hóa, ẩm thực, du lịch và thương mại An Giang 2018 diễn ra từ ngày 16 - 22.8 là sự kiện quan trọng của ngành du lịch tỉnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, nhằm giới thiệu văn hóa ẩm thực truyền thống, món ngon đặc sản cũng như giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng du lịch An Giang và các tỉnh bạn đến với người dân, du khách. Đây cũng là cơ hội để các tổ chức, cá nhân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm; là cơ hội tăng cường sự hợp tác liên kết giữa các đơn vị quản lý du lịch, kinh doanh du lịch, thương mại trong tỉnh và khu vực.
Tham gia sự kiện này có trên 150 doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước với hơn 500 gian hàng giới thiệu các sản phẩm: du lịch, nhà hàng, khách sạn, lữ hành, làng nghề truyền thống, hàng tiêu dùng, ô tô, xe máy, điện máy, viễn thông, bất động sản, tài chính ngân hàng, may mặc, da giày, thực phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi trẻ em, hóa mỹ phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe - làm đẹp, đồ gỗ nội - ngoại thất…
Quảng bá cho ngành du lịch
Theo ông Bình, ẩm thực An Giang có nhiều nét đặc sắc, độc đáo và đa dạng của vùng đất phương Nam kết hợp với văn hóa truyền thống của 4 dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khmer. Do vậy, Tuần lễ Văn hóa, ẩm thực, du lịch và thương mại An Giang là hoạt động nhằm quảng bá và giới thiệu nét đặc trưng văn hóa ẩm thực, hình ảnh du lịch các vùng miền nói chung và An Giang nói riêng đến với du khách trong, ngoài nước. Đây cũng là cơ hội để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, sản phẩm du lịch, tôn vinh các giá trị văn hóa, khai thác có hiệu quả các giá trị văn hóa ẩm thực nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch, phục vụ nhu cầu ẩm thực và mua sắm của khách tham quan. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động giao lưu, thưởng thức ẩm thực, mua sắm, tuần lễ sự kiện còn là một hoạt động có ý nghĩa trên nhiều phương diện kinh tế, văn hóa, du lịch và giao lưu hợp tác cùng phát triển.
Đến tham gia sự kiện đã có nhiều tỉnh thành ký kết hợp tác với ngành du lịch An Giang như: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Thuận, Ninh Thuận và các tỉnh thành khu vực ĐBSCL. Các ngành nghề trưng bày gồm du lịch, nhà hàng, khách sạn, công ty lữ hành, làng nghề truyền thống, các siêu thị tiêu dùng, ô tô, xe máy, điện máy, viễn thông, bất động sản, tài chính ngân hàng, thời trang (may mặc, da giày), thực phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi trẻ em, hóa mỹ phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe - làm đẹp, đồ gỗ nội - ngoại thất…
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi đêm, tại sân khấu trung tâm sẽ có chương trình “Giờ vàng thương hiệu” để các doanh nghiệp giới thiệu về công ty, doanh nghiệp, sản phẩm của mình. Ngoài ra, sự có mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Giao Linh, Trường Giang, Thanh Duy, Lý Hùng, Chi Dân, Hồ Quang Hiếu, Hồ Văn Cường, Nhật Duy - Lâm Bảo… trong chương trình văn nghệ sẽ làm cho không khí lễ hội thêm sôi động, hào hứng, hấp dẫn…
Các gian hàng tham gia Tuần lễ Văn hóa, ẩm thực, du lịch và thương mại An Giang được bố trí thành 3 khu vực, gồm khu làng nghề thủ công truyền thống, đặc sản địa phương và sản phẩm du lịch; khu ẩm thực và khu thương mại tổng hợp. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra hội thi món ngon miệt vườn, giới thiệu hoạt động du lịch của các địa phương, triển lãm ảnh, hiện vật về tiềm năng du lịch An Giang, hội thi các câu lạc bộ “Hướng dẫn viên du lịch”, hội thi “Nghệ nhân bàn tay vàng”...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.