Tạp chí 'Vogue' danh giá thành trò cười vì lỗi photoshop ngớ ngẩn

09/02/2017 12:27 GMT+7

Tuyên bố tôn vinh vẻ đẹp đa dạng nhưng lại lạm dụng kỹ thuật để chỉnh sửa thân hình người mẫu ngoại cỡ, Vogue bị nhiều bạn đọc 'tố' đạo đức giả.

Chủ đề tháng ba của Vogue nhằm tôn vinh vẻ đẹp của những người đẹp ở mọi cỡ. Tạp chí này tuyên bố: "Không có tiêu chuẩn là tiêu chuẩn mới” (nguyên văn: “No norm is the new norm”) ngay trên trang bìa.
Theo đó, nhằm đánh dấu cuộc “cách mạng vẻ đẹp mới”, siêu mẫu Gigi Hadid, Kendall Jenner cùng người mẫu ngoại cỡ Ashley Graham và những phụ nữ khác đến từ khắp nơi trên thế giới (Liu Wen từ Trung Quốc, Vittoria từ Ý, Adwoa từ Anh và Imaan từ Hà Lan) cùng đan tay xuất hiện trên ảnh bìa.
Tuy nhiên, khi vừa được giới thiệu, cư dân mạng đã phát hiện ra nhiều điều bất thường ở ảnh bìa tạp chí uy tín nói trên. Tay của Gigi Hadid được đặt gần eo của Ashley Graham dài một cách khó hiểu. Ngoài ra, bạn đọc cũng “kết tội” đội ngũ kỹ thuật hình ảnh Vogue còn cố “bóp” để Ashley nhìn thon gọn hơn.
Cư dân mạng chỉ ra các thủ thuật đánh lừa thị giác đã được Vogue vận dụng tối đa. Họ để Ashley là cô gái duy nhất trong nhóm dùng tay che bớt đùi. Người tinh mắt còn “tố” Vogue cho thêm đường may màu trắng trên quần của Ashley, vốn thực chất chỉ là màu đen tuyền trong ảnh chụp hồi tháng 12.
Việc nói một đằng làm một nẻo của Vogue, tuyên bố tôn vinh vẻ đẹp đa dạng, mọi cỡ nhưng lại lạm dụng photoshop để chỉnh sửa quá đáng khiến nhiều bạn đọc tỏ ra thất vọng và giận dữ. Một người bình luận trên Instagram: “Cách mạng không phải là photoshop một người mẫu ngoại cỡ trong bức ảnh này. Thật là những kẻ đạo đức giả đáng khinh”. Một người dùng khác viết: "Có ai biết chuyện gì đã xảy ra với tay của Gigi Hadid không?”.
Bìa tạp chí tháng ba của Vogue
Trong khi đó, Kendall nói về lần chụp ảnh bìa ý nghĩa này như sau: “Đây là trang bìa Vogue thứ hai, rất có ý nghĩa đối với tôi. Nó không chỉ để chia sẻ với những người bạn tốt nhất của tôi mà là với tất cả những người phụ nữ tuyệt vời. Trước tất cả những gì đang xảy ra trên thế giới, trang bìa này là một tuyên bố quan trọng. Nó giống kiểu, này, chúng ta có những khác biệt và những khác biệt này đều rất đẹp. Mọi người đều xinh đẹp”.
Còn mỹ nhân mũm mĩm của Sports Illustrated - Ashley thì đánh động giới thời trang hãy quan tâm nhiều hơn đến những người phụ nữ đầy đặn, kêu gọi các thương hiệu tạo ra nhiều trang phục khiến giới nữ thân hình mập mạp tự tin hơn và có thể tỏa sáng.
Người mẫu ngoại cỡ cho biết: “67% phụ nữ ở Mỹ mặc size 14 hoặc lớn hơn. 67% đấy nhé. Có lẽ bạn đã bỏ lơ những người tiêu dùng này trước đây nhưng giờ đây nhờ truyền thông mạng xã hội, họ đã nói lên tiếng nói của mình rồi. Phụ nữ đang đòi hỏi các thương hiệu cung cấp cho họ những gì họ muốn. Và những gì họ muốn là được hiển thị".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.