Thái Hiền hút hồn khán giả sau hơn 10 năm tạm ngưng biểu diễn

07/04/2019 11:58 GMT+7

Ca sĩ Thái Hiền và em rể Tuấn Ngọc đã hát đến hơn 0 giờ trong đêm nhạc tái ngộ khán giả TP.HCM - 'Lời gọi chân mây' sau hơn 10 năm tạm ngưng ca hát.

Sau 13 năm kể từ live show của Thái Hiền tại Nhà hát TP.HCM, nữ ca sĩ có đêm nhạc tái ngộ khán giả nơi này trong không gian ấm áp, gần gũi của phòng trà We, TP.HCM vào tối 6.4. Thực hiện đêm nhạc này, cũng như quay trở lại với sân khấu sau hơn 10 năm tạm ngưng ca hát, theo chị, là bởi đã được vợ chồng em gái Thái Thảo - Tuấn Ngọc khuyến khích.
Chủ đề Lời gọi chân mây cũng chính là tên album mà chị và Tuấn Ngọc đã thực hiện cách đây đúng 30 năm tại hải ngoại.
Ca sĩ Thái Hiền và Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc chủ đề - Lời gọi chân mây trong đêm nhạc. Tuy "lo lắng và hồi hộp lắm", vì lâu rồi không đứng trên sân khấu quê nhà, nhưng trước tình cảm nồng ấm của khán giả, sự lo lắng ấy dường như đã được thay thế bằng những xúc cảm của sự hân hoan trong đêm hạnh ngộ này
Trước khi tổ chức đêm nhạc Lời gọi chân mây, ca sĩ Tuấn Ngọc có chia sẻ rằng giọng hát của Thái Hiền dường như không thay đổi sau 30 năm. Và đó cũng là một trong những lý do khiến anh và Thái Thảo động viên chị Thái Hiền trở lại sân khấu dịp này, cũng như làm chương trình tưởng nhớ đến bố - nhạc sĩ Phạm Duy.
Và trong đêm diễn đầu tiên tối 6.4, khi Thái Hiền cất giọng, từ bài hát đầu tiên đến ca khúc cuối cùng khi đồng hồ điểm qua 0 giờ, tiếng hát ấy đã luôn nhận được sự cổ vũ, xuýt xoa của người nghe cùng những lời thì thầm: "Giọng chỉ/ cổ/ Thái Hiền nghe trẻ quá, nghe như không có gì thay đổi, nghe vẫn trong trẻo như xưa...".
Thái Hiền sinh năm 1958, là con  gái của nhạc sĩ Phạm Duy và Thái Hằng. Chị có giọng hát nhẹ nhàng, trong mà nghe như rất sâu, hát như trò chuyện, như chia sẻ, mà vẫn đong đầy những cung bậc cảm xúc... ẢNH: T.A
Thái Hiền và Tuấn Ngọc đã hát lại một số ca khúc trong album Lời gọi chân mây: Tình khúc tháng 6, Ru em từng ngón xuân nồng, Chuyện tình buồn...
Sau khi biểu diễn Tạ ơn đời, nam ca sĩ sinh năm 1947 cho biết, anh sẽ thu âm lại ca khúc này, không chỉ vì đó là nhạc phẩm hay của bố vợ mình, mà còn bởi "Lúc bấy giờ, khi Trung tâm Diễm xưa mời tôi thu âm album Lời gọi chân  mây, là lúc tôi trở về California sau thời gian 5 năm sinh sống ở Hawaii và quen hát nhạc Mỹ. Vì vậy quý vị nghe album đó thì thấy tôi hát tiếng Việt dở lắm (cười)". Khi hát cùng Thái Hiền, anh liên tục giới thiệu chị vợ trong mỗi lần nữ ca sĩ trở lại sân khấu, cũng như dành lời khen: Quý vị thấy Thái Hiền hát thế nào  ạ? Vẫn nhẹ nhàng, mà như lấn vào hồn đúng không quý vị?...
Ngoài song ca, Tuấn Ngọc và Thái Hiền đã biểu diễn những tiết mục riêng, với các nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Từ Công Phụng, Anh Bằng, Lam Phương, Trần Thiện Thanh... 
Trong đêm nhạc, Thái Hiền hầu như chỉ hát, mà ít chia sẻ hay giao lưu với khán giả như không  khí thường thấy ở phòng trà. Những thông tin khá ít ỏi khán giả biết được về chị đều qua phần giao lưu, trò chuyện của em rể - Tuấn Ngọc. Anh gợi ý thân tình để chị vợ chia sẻ, ví như về nếp sống ngăn nắp, sạch sẽ, thức dậy sớm và cũng đi ngủ sớm - vào lúc 8 giờ tối của chị. 
Lời gọi chân mây sẽ còn diễn ra một đêm nữa, vào 7.4 tại phòng trà We.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.