Thanh Kim Huệ tái ngộ khán giả cải lương

Tố Tâm
Tố Tâm
06/08/2019 06:19 GMT+7

Trong chương trình Cải lương - Trăm năm nguồn cội tháng 8, nữ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ (ảnh) sẽ tái ngộ khán giả sau thời gian dài ít xuất hiện trên sân khấu cải lương.

Chị sẽ là gương mặt khách mời trong các suất diễn của chương trình vào ngày 9, 10, 11.8, tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM).
Nhắc đến NSƯT Thanh Kim Huệ, phải nhắc tới vai Lan trong vở Lan và Điệp và nàng Thị Hến trong vở Ngao Sò Ốc Hến. Chị từng kể rằng hồi còn nhỏ khi mới vào nghề, giọng ca của chị nhiều lần bị chê dở. Không nản chí, chị tranh thủ nghe lại bản thu của mình khi đi thu âm tại studio, nghe đâu sửa đó cho tới khi kỹ thuật vô vọng cổ đạt mức điêu luyện.
Ở tuổi 17, chị để đời lối ca Tứ đại oán cải lương trong Lan và Điệp. Trong sự nghiệp của mình, Thanh Kim Huệ đã tham gia cả trăm vở cải lương như Lan và Điệp, Mây chiều Phú Sĩ, Manh áo quê nghèo, Áo vũ cơ hàn, Mắt em là bể oan cừu... Chị cũng thu đĩa, băng, đài truyền hình hơn 300 bài vọng cổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.