Thiếu nữ Chăm 'bỏ bùa' du khách trong lễ hội Katê

23/10/2014 19:30 GMT+7

(TNO) Những thiếu nữ thướt tha trong tà áo dài truyền thống như "bỏ bùa" du khách đến tham dự lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn (Ninh Thuận).

Bộ áo dài phụ nữ Chăm hoàn chỉnh phải hội tụ đủ các yếu tố: áo dài, váy, dây thắt lưng và khăn đội đầu. Áo được may kín, không xẻ tà; phần cổ áo được khoét rộng theo hình ô van.

Dây thắt lưng là điểm nhấn cho trang phục áo dài, thường được trang trí nhiều hoa văn; khi mặc, thiếu dây thắt lưng sẽ làm mất đi nét duyên dáng.

Tuy màu sắc không rực rỡ như các dân tộc ở vùng cao Tây Bắc, nhưng trang phục áo dài của phụ nữ Chăm tạo nên nét độc đáo, quyến rũ đến lạ kỳ.

Duyên dáng áo dài phụ nữ Chăm


Duyên dáng áo dài phụ nữ Chăm


Các chàng trai cũng không thua kém

Thiện Nhân
Ảnh tư liệu 

>> Tưng bừng lễ hội Katê
>> Lung linh Lễ hội Katê  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.