Thu giữ 4 tấn sách in lậu

22/03/2006 23:50 GMT+7

Ngày 22/3, thượng tá Nguyễn Văn Mỹ, Trưởng phòng An ninh văn hóa tư tưởng, Công an Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa - Thông tin tổ chức kiểm tra hành chính hoạt động đóng xén sách tại nhà số 6, ngõ 269, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào hồi 12 giờ 50 phút ngày 21/3. Qua kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở là bà Phạm Thị Tý (tức Loan) về hành vi tàng trữ trái phép ấn phẩm in lậu, tạm giữ khoảng 4.000 kg ấn phẩm, gồm 18 thùng carton và 224 bó ấn phẩm (cả thành phẩm và bán thành phẩm).

Số ấn phẩm tạm giữ trên của 7 đầu sách, gồm: Văn hóa cổ phương Đông - Xây dựng nhà ở theo địa lý thiên văn dịch lý - ghi tên Nhà xuất bản (NXB) Văn hóa - Thông tin (có khoảng 550 cuốn thành phẩm và một số bán thành phẩm); Bí ẩn tướng thuật, ghi NXB Văn hóa - Thông tin, bán thành phẩm; Bí ẩn của phong thủy ghi tên NXB Văn hóa Thông tin, bán thành phẩm; Bóng đè ghi NXB Đà Nẵng, khoảng 300 cuốn thành phẩm và một số bán thành phẩm; Ngữ lâm thi thoại ghi NXB Văn hóa - Thông tin, bán thành phẩm; Vạn Xuân NXB Văn học, bán thành phẩm; Nguyên lý chọn ngày theo lịch can chi, bán thành phẩm, chưa có đủ tay sách. Bước đầu, bà Tý khai nhận đã nhận gia công đóng xén 7 đầu sách trên mà không có giấy phép xuất bản, hợp đồng gia công đóng xén sách hoặc bất cứ giấy tờ gì liên quan. 6 trong 7 đầu sách mà đoàn kiểm tra liên ngành tạm giữ được bà Phạm Thị Tý nhận gia công cho ông Dương T. là chủ nhà sách Kiến Thức ở Hà Nội. Riêng đầu sách Nguyên lý chọn ngày theo lịch can chi là do Hải (con trai bà Tý) nhận của một người bạn tên là Tú, hiện chưa có đủ tay sách. Phòng An ninh văn hóa tư tưởng sẽ tiếp tục phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội mở niêm phong, thống kê phân loại số ấn phẩm đã tạm giữ và khai thác các đối tượng có liên quan để làm rõ nguồn gốc các ấn phẩm được sản xuất lậu.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.