Thu hồi, tiêu hủy Từ điển Thành ngữ tục ngữ Việt Nam đạo văn

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
27/02/2020 06:33 GMT+7

Nhà xuất bản (NXB) Đại học Quốc gia Hà Nội vừa có quyết định về việc thu hồi, tiêu hủy sách Từ điển Thành ngữ tục ngữ Việt Nam của nhóm tác giả Đặng Thúy Hằng, Dương Thị Dung, Nguyễn Thảo Nguyên biên soạn (ảnh).

Theo đó, Công ty Minh Long (đối tác xuất bản) có trách nhiệm thu hồi, tổ chức tiêu hủy toàn bộ các bản in cuốn sách trên theo quy định của pháp luật, với sự giám sát của NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, kể từ ngày 25.2.
Từ điển Thành ngữ tục ngữ Việt Nam có 902 trang, là sản phẩm liên kết và phát hành của NXB Đại học Quốc gia Hà Nội với Công ty Minh Long, được lưu chiểu quý 4/2019, giá bìa 230.000 đồng, đã được bán tại các nhà sách và trên trang mua bán Tiki. Nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Công sau khi mua sách đã phát hiện trong sách có các bài viết của mình bị đạo văn.
Theo nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Công, ông không bằng lòng với việc Công ty Minh Long không tiết lộ thông tin của nhóm tác giả và sẽ làm văn bản gửi tới cơ quan có thẩm quyền để làm rõ việc.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.