Tiến sĩ Phạm Lê Huy nhận giải nhất giải thưởng sử học Phạm Thận Duật

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
30/11/2018 06:22 GMT+7

Sáng 29.11, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, TS Phạm Lê Huy đã nhận giải nhất giải thưởng sử học Phạm Thận Duật lần thứ 19 cho người có luận án tiến sĩ sử học đạt kết quả xuất sắc trong năm 2017 - 2018, do Hội Khoa học lịch sử VN và Quỹ Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật trao.

Ông Huy hiện là giảng viên tại Khoa Đông phương học, ĐH KHXH-NV (ĐH Quốc gia Hà Nội). Luận án của ông là “Tầng lớp thủ lĩnh tại Giao Châu - An Nam thời đô hộ Tùy Đường”.
Hai giải nhì được trao cho TS Nguyễn Văn Chuyên (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và TS Nguyễn Văn Quảng (ĐH Huế). Ba giải ba được trao cho TS Lê Thùy Linh (Viện Sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN); TS Nguyễn Thị Hằng Nga (Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, Nghệ An) và TS Nguyễn Thị Vân (ĐH Thái Nguyên).
Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật được trao hằng năm (từ năm 2000) cho người có luận án tiến sĩ sử học xuất sắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.