Tiếng hát truyền hình 2015: nói không với chiêu trò và scandal

30/10/2015 14:40 GMT+7

Đó chính là nhận định của Tổng đạo diễn chương trình Hoàng Nhật Nam trong buổi họp báo giới thiệu cuộc thi Tiếng hát truyền hình (THTH) lần thứ 25, được tổ chức tại Đài Truyền hình TP. HCM vào ngày 29/10.

Đó chính là nhận định của Tổng đạo diễn chương trình Hoàng Nhật Nam trong buổi họp báo giới thiệu cuộc thi Tiếng hát truyền hình (THTH) lần thứ 25, được tổ chức tại Đài Truyền hình TP. HCM vào ngày 29/10.

Trải qua 2 tháng tuyển chọn, sơ khảo và bán kết, cuộc thi Tiếng hát truyền hình lần thứ 25 – 2015 đã chọn ra được 9 giọng ca xuất sắc bước vào Vòng Chung kết, gồm: Lâm Minh Ngọc, Nguyễn Trọng Bình, Lê Thị Quỳnh Anh (Bảng Thính Phòng); Nguyễn Thị Trinh, Lại Thị Hương Ly, Dương Thị Tuyết (Bảng Dân ca, âm hưởng dân ca); Nguyễn Vũ Ngọc Quỳnh, Hồ Thị Hiền, Phạm Văn Lâm (Bảng Nhạc nhẹ).
Nói về nét độc đáo của cuộc thi trong lần thứ 25, Tổng đạo diễn chương trình Hoàng Nhật Nam cho biết: “Trong tình hình hiện nay, có khá nhiều cuộc thi, gameshow hấp dẫn và lôi cuốn theo cách riêng. Vì vậy, chúng tôi thật sự trăn trở và tìm kiếm dấu ấn, phong cách riêng của mình. Tôi nhận thấy Tiếng hát truyền hình lần thứ 25 tuy cũ mà mới. Mới ở đây chính là sự dũng cảm để giữ gìn những bản sắc của cuộc thi. Đồng thời giữ cho các thí sinh không sử dụng các chiêu trò, scandal để nổi tiếng mà phải thật sự tỏa sáng bằng chính năng lực của mình”.
Tiếng hát truyền hình 2015: nói không với chiêu trò và scandal 1Tổng đạo diễn chương trình Hoàng Nhật Nam có những chia sẻ chân thành về chất lượng các thí sinh cuộc thi năm nay
Phát biểu trong buổi họp báo, ông Lê Hải Đức (Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kim Long với Nhãn hàng Livsin-94 Forte là nhà tài trợ chính) cho biết: “Không thể phủ nhận những thành công của THTH trong việc tìm kiếm và đào tạo những tài năng cho nền âm nhạc Việt Nam. Uy tín và thương hiệu của THTH đã được khẳng định suốt gần 25 năm qua. Có thể nói, THTH là một trong những cuộc thi âm nhạc có tuổi đời lâu nhất Việt Nam. Là một đơn vị có trụ sở chính tại miền Bắc nhưng chúng tôi vẫn luôn theo dõi và ủng hộ những bước đi của chương trình”.
Tiếng hát truyền hình 2015: nói không với chiêu trò và scandal 2Ông Lê Hải Đức (Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kim Long) cùng các thí sinh vòng Chung kết THTH 2015
Kỷ niệm lần thứ 25, Ban tổ chức sẽ có những tiết mục được đầu tư, dàn dựng quy mô, trang phục đặc sắc để đảm bảo yếu tố nghệ thuật và giải trí. Bên cạnh đó, luôn có đội ngũ hậu cần hỗ trợ, rèn luyện cùng với các thí sinh để các bạn có sự tự tin, bản lĩnh đứng trên sân khấu trong các đêm chung kết.
Trong buổi họp báo, Ban tổ chức cũng công bố thành phần Ban giám khảo cuộc thi gồm: hai giám khảo chính là NSƯT Tạ Minh Tâm (Phó Giám đốc Nhạc viện Tp. HCM) và NSƯT Thanh Thúy. Mỗi đêm thi sẽ xuất hiện các giám khảo khách mời là nhạc sĩ Trần Long Ẩn, nhạc sĩ Lê Quang, nhạc sĩ Giáng Son, ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Khánh Linh.
Tiếng hát truyền hình 2015: nói không với chiêu trò và scandal 3Những giọng ca xuất sắc của vòng Chung kết THTH 2015
Trong đêm Chung kết đầu tiên, mỗi thí sinh tham dự 1 tiết mục dự thi đơn ca để thể hiện được cái “Tôi” cá tính của mình. Đêm Chung kết thứ 2, mỗi thí sinh trong từng bảng sẽ luân phiên trình bày 1 tiết mục hát chính với sự hỗ trợ hát bè của 2 thí sinh còn lại trong bảng. Đêm thi này mỗi bảng sẽ loại 1 thí sinh. Đêm thi thứ 3, mỗi thí sinh dự thi 02 tiết mục: Đơn ca (dự thi 1 tiết mục thuộc bảng đăng ký dự thi) và song ca (hai thí sinh trong cùng bảng hát song ca cùng nhau). Sau đêm chung kết 3, còn 4 thí sinh đi tiếp gồm: 3 thí sinh nhất bảng và 1 thí sinh nhì bảng có điểm số do khán giả bình chọn cao nhất vào đêm Chung kết 4. Với đêm Chung kết 4, mỗi thí sinh dự thi 2 tiết mục: 1 tiết mục thuộc dòng nhạc sở trường và song ca cùng ca sĩ nổi tiếng hoặc quán quân THTH các năm trước. Các đêm chung kết diễn ra vào các ngày: 6, 13, 20 & 27/11/2015 và được truyền hình trực tiếp trên HTV9 lúc 20h30. Còn Đêm Gala diễn ra vào ngày 4/12 sẽ là đêm nghệ thuật đặc biệt để những ca sĩ trưởng thành từ cái nôi THTH hội ngộ và giao lưu cùng với các thế hệ đàn em.
Cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2015 do Đài truyền hình TP. HCM phối hợp cùng công ty Sen Vàng thực hiện với sự tài trợ chính của Nhà tài trợ chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kim Long – Nhãn hàng Livsin-94 Forte cùng Đơn vị đồng tài trợ Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh – Nhãn hàng Bảo Thanh & Nhãn hàng Greelux.
Cơ cấu giải thưởng:
 01 giải Nhất chung cuộc: 100.000.000 đồng tiền mặt và được thực hiện 1 CDalbum đơn gồm 05 ca khúc và chọn ra 01 bài xuất sắc trong số đó để thực hiệnMV
 03 giải nhất bảng: 40.000.000 đồng tiền mặt mỗi giải
 03 giải nhì: 20.000.000 đồng tiền mặt mỗi giải
 03 giải ba: 10.000.000 đồng tiền mặt mỗi giải
 Giải thí sinh được yêu thích nhất chung cuộc: 20.000.000 đồng
Đêm chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp từ 20h30 -22h các ngày: 6, 13, 20, 27/11 trên HTV9
Đêm Gala kỷ niệm 25 mùa giải Tiếng hát truyền hình được diễn ra từ 20h30-22h30 ngày 4/12 và trực tiếp trên sóng HTV9
Tiếng hát truyền hình 2015: nói không với chiêu trò và scandal6
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.