Chuyến đi tìm hiểu này nằm trong kế hoạch triển lãm hội họa theo chủ nghĩa hiện thực châu Á mà Bảo tàng Mỹ thuật đương đại quốc gia Hàn Quốc sẽ phối hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật Singapore (Singapore Art Museum) tổ chức.
Triễn lãm sẽ diễn ra vào năm 2010 tại Hàn Quốc, Singapore và một số nước dự kiến khác. Trong số các quốc gia tham dự (gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan) thì Việt Nam là quốc gia được Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Hàn Quốc cử chuyên gia khảo sát đầu tiên.
Tại sao lại chọn Việt Nam? Tiến sĩ Soojung Kang cho rằng quá trình chuyển hóa từ chủ nghĩa hiện thực của các họa sĩ trường Mỹ thuật Đông Dương sang chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa của hội họa Việt Nam là điều khiến những người tổ chức triển lãm rất quan tâm. Hơn nữa, tiến sĩ Soojung Kang cũng đánh giá rằng, bằng cách tham dự vào cuộc sống và ghi nhận chân thực những giá trị sống trong quá khứ và hiện tại, hẳn hội họa Việt Nam sẽ đóng góp một vai trò rất quan trọng trong hội họa châu Á.
| “Phát hiện đặc biệt nhất của tôi trong chuyến đi hẳn là thể loại tranh sơn mài. Theo tôi, đây là hình thức văn hóa thị giác thể hiện vẻ đẹp và tính độc đáo của hội họa Việt Nam một cách cô đọng và biểu cảm nhất. Vì thế, tôi rất hy vọng trong tương lai có thể giới thiệu sự độc đáo này của hội họa Việt Nam đến công chúng Hàn Quốc” - Tiến sĩ Soojung Kang |
Còn nhớ hồi tháng 8 năm nay, thế giới “rúng động” khi người Pháp tổ chức một triển lãm quy mô với tên gọi Picasso và những bậc thầy. Đây là triển lãm nức tiếng về dòng hội họa theo chủ nghĩa lập thể, với chi phí tổ chức lên đến 4 triệu euro, tổng trị giá tác phẩm lên đến 2 tỉ USD. Nhưng điều đáng nói là công phu huy động, mượn những kiệt tác của các danh họa khó khăn đến trăm lần... Tuy nhiên thật bất ngờ là mô hình triển lãm như thế đã từng được Bảo tàng Mỹ thuật đương đại quốc gia Hàn Quốc kết hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Singapore tổ chức từ năm ngoái với chủ đề Chủ nghĩa lập thể ở châu Á. Sau thành công của triển lãm này, cả hai bảo tàng trên tiếp tục nỗ lực thực hiện dự án giới thiệu triển lãm hội họa hiện thực ở châu Á.
Qua trao đổi, bà Soojung Kang đánh giá cao tình cảm của Giám đốc Kwok Ktan Chow và curator Joyce Fan của Bảo tàng Mỹ thuật Singapore dành cho hội họa Việt Nam. Vì lẽ này mà hồi tháng 5, Bảo tàng Mỹ thuật Singapore đã tổ chức một hội thảo quốc tế và triển lãm quy mô lớn giới thiệu hội họa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
Singapore đang mong muốn xây dựng một nền văn hóa bản sắc, và họ đang hướng đến văn hóa bản địa vùng Đông Nam Á, với việc tiếp thu và học hỏi văn hóa các nước trong khu vực. Người Hàn Quốc thì muốn phóng tầm nhìn rộng hơn, họ muốn tìm kiếm bản sắc châu Á.
Tiến sĩ Soojung Kang nói rằng qua triển lãm hội họa châu Á theo chủ nghĩa lập thể đã diễn ra, và triển lãm hội họa theo chủ nghĩa hiện thực đang tiến hành, những người tổ chức muốn tìm hiểu xem sự giống nhau và sự khác biệt thế nào khi các dòng hội họa phương Tây xâm nhập vào các nước châu Á. Qua đó, họ muốn đi tìm nguồn cội, bản ngã văn hóa châu Á trong quá trình tiếp nhận, cọ xát, định vị và chuyển hóa văn minh phương Tây.
Sau một tuần khảo sát mỹ thuật Việt Nam, làm việc với nhiều bảo tàng, gallery, nhà sưu tập, nói chuyện với nhiều họa sĩ.., tiến sĩ Soojung Kang đã rút ra nhiều cảm nhận. Khi đến thăm Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, chuyên viên Hàn Quốc này hoàn toàn bị những bức tranh sơn mài Việt Nam chinh phục. Bà bày tỏ: “Tôi có thể cảm nhận được sự sôi động, lòng nhiệt thành và sức mạnh nội tại của các họa sĩ Việt Nam”.
Quang Thi
Bình luận (0)