Tọa đàm Đạm Phương nữ sử: Vấn đề phụ nữ ở Việt Nam

Ngọc An
Ngọc An
24/02/2018 09:11 GMT+7

Buổi tọa đàm xoay quanh cuốn sách Đạm Phương nữ sử: Vấn đề phụ nữ ở VN (NXB Phụ Nữ ấn hành) và tác giả Đạm Phương (ảnh), diễn ra lúc 18 giờ ngày 28.2 tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội).

Chương trình có sự tham gia của các diễn giả: nhà nghiên cứu Đoàn Ánh Dương (Viện Văn học VN), nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.
Cuốn sách tuyển chọn những bài báo thể hiện quan điểm của Đạm Phương về vấn đề phụ nữ, về Nữ công học hội do bà sáng lập ở Huế, và các sáng tác thơ văn của bà với chủ đề phụ nữ, giúp phụ nữ thay đổi về nhận thức, điều chỉnh hành vi giữa thời buổi “mưa Âu gió Mỹ”.
Đạm Phương (1881 - 1947) tên thật là Tôn Nữ Đồng Canh. Thân phụ của bà là Hoằng Hóa Quận vương Miên Triện, hoàng tử thứ 66 của vua Minh Mạng. Đạm Phương là nhà thơ, nhà hoạt động văn hóa, xã hội, một nhà báo nữ nổi bật ở giai đoạn đầu tiên của nền báo chí VN đầu thế kỷ 20. Bà là trí thức ưu tú có tầm nhìn xa, đi trước thời đại, tiên phong dùng báo chí, văn chương mở mang dân trí cho nữ giới, dành trọn tâm huyết, tài năng đấu tranh bênh vực nữ quyền và giáo dục trẻ thơ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.