Tranh Việt đấu giá được tổng cộng 2,22 triệu USD tại Hồng Kông

03/10/2017 07:17 GMT+7

44/52 tranh Việt (sơn dầu, sơn mài, lụa) của các họa sĩ VN đã được mua với tổng trị giá lên tới hơn 2,22 triệu USD, tại phiên đấu giá Các tác phẩm nghệ thuật đương đại Đông Nam Á (Modern and Contemporary Southeast Asian Art) diễn ra sáng 1.10 tại Nhà đấu giá Sotheby’s Hồng Kông.

Theo thông tin kết quả đấu giá của Sotheby’s, tranh bán được giá cao nhất là bức sơn mài Làng quê của danh họa Nguyễn Gia Trí với 658.126 USD. Đứng thứ nhì là bức tranh lụa Hái sen (320.100 USD) của danh họa Lê Phổ. Đứng thứ ba là tranh lụa Năm cô gái (144.045 USD) của danh họa Mai Trung Thứ.
Các tác phẩm của Lê Phổ được ưa chuộng nhất với tổng số tranh đấu giá thành công lên tới 17 bức. Các họa sĩ khác có nhiều tranh được mua trong phiên này là Vũ Cao Đàm (8 bức), Mai Trung Thứ (7 bức), Nguyễn Gia Trí (2 bức), Lê Thị Lựu (2 bức). Bên cạnh đó, còn có tranh của Hoàng Hồng Cẩm, Nguyễn Trung, Võ Doãn Giáp, Trần Văn Thọ…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.