Tri ân hùng binh Hoàng Sa

Hiển Cừ
Hiển Cừ
07/04/2018 09:05 GMT+7

Sáng 6.4 (nhằm ngày 21.2 âm lịch), tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia đình làng An Hải (xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi), Ban Khánh tiết đình làng An Hải tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.

Thông qua những hình ảnh tái hiện tại lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, đông đảo người dân địa phương và du khách khắp mọi miền đất nước càng hiểu rõ hơn câu chuyện sống động về những hùng binh Hoàng Sa năm xưa sẵn sàng hy sinh, chấp nhận hiểm nguy giong thuyền vượt sóng ra quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền của Tổ quốc trên Biển Đông.
Lễ hội này có ý nghĩa lớn lao nhằm tri ân công đức các binh phu Hoàng Sa năm xưa, đồng thời giáo dục con dân đất Việt, nhất là thế hệ trẻ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Năm 2013, Bộ VH-TT-DL công nhận lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.