Trịnh Thăng Bình: 'Ra đường nhiều người gọi tôi là ông ngoại'

Ngát Ngọc
Ngát Ngọc
05/04/2018 10:13 GMT+7

Từ sau Ông ngoại tuổi 30 , Trịnh Thăng Bình vẫn giữ nguyên tạo hình quý ông lịch lãm. Nam ca sĩ cho biết nhờ thành công của phim mà khi ra đường, có một số người nhận ra và gọi anh là 'ông ngoại'.

Lần đầu đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh, Trịnh Thăng Bình đã đặt rất nhiều tâm huyết. Trịnh Thăng Bình chia sẻ trước đây không có duyên với các vai diễn lớn, thậm chí từng bị đánh giá là gương mặt không hợp để thành diễn viên chính trên màn ảnh rộng. Chính vì vậy, khi nhận lời với Ông ngoại tuổi 30, anh rất hào hứng và quyết tâm chứng tỏ thực lực để khán giả công nhận khả năng của mình.
Điều quan tâm lớn nhất của anh khi nhận một vai diễn không phải trông mình có đẹp trai, ăn hình hay không mà là việc thể hiện trọn vẹn nhất "linh hồn" của nhân vật. Chính vì thế, nam ca sĩ không sợ xấu khi phải thể hiện những biểu cảm "tưng tửng" để mang lại cho khán giả tiếng cười. Với những cảnh quay đòi hỏi chiều sâu, anh cũng tự cảm nhận và đưa ra những suy nghĩ để lột tả được nội tâm của nhân vật một cách chân thực nhất.
Khi Ông ngoại tuổi 30 ra rạp và nhận được nhiều lời khen của khán giả, Trịnh Thăng Bình cho biết anh thấy vui vì bây giờ ra đường, nhiều người lại gọi anh là...  "ông ngoại". Đối với Trịnh Thăng Bình, đó là một niềm vui khi vai diễn điện ảnh đầu tay được công nhận. "Đó cũng là một biệt danh thú vị, ghi lại dấu ấn của tôi trong sự nghiệp điện ảnh. Sau khi đóng vai "ông ngoại" xong, tôi cảm thấy tự tin mình có thể làm được những vai "nặng ký" hơn, chẳng hạn như vai một nhân vật bị biến chất từ con người tốt sang xấu", nam ca sĩ chia sẻ.
Một hình ảnh già dặn, trưởng thành hơn, hoàn toàn khác với Trịnh Thăng Bình cá tính trước đây
Không chỉ vai diễn mà ca khúc Tâm sự tuổi 30 do Trịnh Thăng Bình sáng tác và thể hiện trong bộ phim này cũng chiếm được tình cảm không nhỏ. Bài hát đã bất ngờ đạt gần 5 triệu lượt nghe chỉ sau 1 tuần ra mắt và hiện nằm trong top 10 một bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến. Trịnh Thăng Bình cho biết thời gian đầu anh không có ý định viết ca khúc chủ đề nhạc phim nhưng khi quay đến phân cảnh nhân vật Sơn Huy hát tỏ tình với cô giáo do Hạ Vi thủ vai, anh quyết định viết nên ca khúc.
Sau Ông ngoại tuổi 30, Trịnh Thăng Bình sẽ trở lại âm nhạc cùng với sự "lột xác" trong hình ảnh. Trong bộ ảnh mới, nam ca sĩ quyết định để râu thực hiện giống với tạo hình của nhân vật Sơn Huy trong phim và hướng đến hình tượng quý ông trầm tư, lịch lãm khác với một Trịnh Thăng Bình cá tính như trước đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.