Vĩnh biệt tác giả 'Xin gọi nhau là cố nhân'

Dạ Ly
Dạ Ly
16/10/2018 06:22 GMT+7

Thông tin từ MC Thanh Bạch cùng các nhạc sĩ và Trung tâm băng nhạc Thúy Nga tại Mỹ cho biết nhạc sĩ Song Ngọc (người Mỹ gốc Việt, ảnh ) vừa từ trần lúc 21 giờ 30 ngày 14.10 (tức ngày 15.10 giờ VN) tại Houston (Texas, Mỹ) sau thời gian bạo bệnh.

Nhạc sĩ Song Ngọc tên thật Nguyễn Ngọc Thương (75 tuổi) sinh tại Long Xuyên (An Giang). Ông nổi tiếng với các ca khúc như: Tiễn đưa (thơ: Nguyên Sa), Xin gọi nhau là cố nhân, Tình yêu như bóng mây, Giờ tý canh ba, Tuổi mùa xuân, Đàn bà, Hà Nội ngày tháng cũ, Hương đồng gió nội (thơ Nguyễn Bính), Thương nhớ một người (với Hồ Đình Phương)
Ngoài bút danh Song Ngọc, ông còn ký tên Hàn Sinh, Nguyên Hà, Anh Tuyến, Hoàng Ngọc Anh... Ông nổi tiếng từ cuối thập niên 1960 và hiện có trên 300 ca khúc. Không chỉ sáng tác, đầu thập niên 1960, ông từng có thời gian chơi trống trong ban nhạc Dân Nam. Hơn 40 năm sống tại Mỹ, ông từng trải qua các nghề như: chuyên viên địa ốc, kinh doanh nhà hàng, chợ, nhà trọ… và từng làm bầu show ca nhạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.