Vui chơi, giải trí dịp lễ 2.9

02/09/2018 08:08 GMT+7

Hà Nội. Vui tết Độc lập là chủ đề các hoạt động diễn ra trong suốt tháng 9 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc VN tại Đồng Mô, Hà Nội, với sự tham gia của hơn 220 đồng bào, nghệ sĩ, diễn viên, sinh viên là người dân tộc Mông, Khơ Mú, Thái, Tày, Mường, Dao...

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là tái hiện chợ phiên vùng cao xứ Lạng diễn ra từ 8 - 17 giờ các ngày đến hết 3.9.
Ẩm thực trong phiên chợ vùng cao xứ Lạng ẢNH: NGỌC TÂN
Ẩm thực trong phiên chợ vùng cao xứ Lạng ẢNH: NGỌC TÂN
Các hoạt động do Sở VH-TT Hà Nội tổ chức chủ yếu diễn ra ở quanh hồ Hoàn Kiếm. Giải đua xe đạp Cúp Tôn Hoa Sen xuyên Việt với điểm xuất phát từ khu vực hồ Hoàn Kiếm ngày 2.9 và đích đến là TP.HCM. Khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn có các hoạt động biểu diễn, trong đó có chương trình nghệ thuật do Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội biểu diễn vào tối 2.9.
Huế
Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế miễn vé tham quan cho du khách là người VN khi đến tham quan các điểm di tích Huế vào ngày 2.9 (từ 7 - 17 giờ). Dịp này, tại cố đô Huế diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mừng Quốc khánh như Giải đua ghe truyền thống trên sông Hương, cuộc thi Huế bán marathon năm 2018 tại quảng trường Ngọ Môn… vào sáng 2.9.
Đà Nẵng
Phiên chợ đồ xưa ở Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN
Phiên chợ đồ xưa ở Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN
Khu du lịch Bà Nà Hills đang tổ chức lễ hội bia lớn nhất VN (đến hết ngày 5.9) tại Quảng trường Du Dôme làng Pháp. Khu vui chơi giải trí Sun World DaNang Wonders tổ chức lễ hội đèn lồng cùng chương trình diễu hành carnaval, nhảy flashmob, vẽ tranh... đến hết ngày 3.9. Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình Chợ phiên đồ xưa Đà thành lần thứ 5 tại khuôn viên bảo tàng với khoảng 10 gian hàng. Dịp này, những nhà sưu tập đồ xưa trên địa bàn TP đã chọn lọc, giới thiệu với công chúng các bộ sưu tập theo chủ đề, như: đồ đồng, đồ gỗ, gốm sứ cổ; đồ thờ tự; vật dụng thời bao cấp… Phiên chợ diễn ra đến hết ngày 2.9.
TP.HCM
Sân khấu Công viên văn hóa Đầm Sen: chương trình Đại tiệc ánh sáng 3D chủ đề Dấu ấn Việt Nam với sự kết hợp ánh sáng laser, nhạc nước, nhạc điện tử… diễn ra trong 2 ngày 1 và 2.9 tại quảng trường La Mã, Đầm Sen. Bên cạnh đó là phần biểu diễn của nhóm hài Chí Tài - Trường Giang; ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Quốc Thiên, Bạch Công Khanh, MiA, Võ Đình Phước, MC Quốc Thuận…
Sân khấu Trống Đồng: chương trình ca nhạc - hài kịch đặc biệt chủ đề Thần tượng âm nhạc diễn ra lúc 19 giờ 45 ngày 2.9. Đêm nhạc có sự tham gia của các ca sĩ: Ngọc Sơn, Vũ Hà, Lâm Hùng, Orange (với ca khúc Người lạ ơi), Nguyễn Mỹ Tiên, Sha Băng - Huy Kid, Duy Đạt-Sinna Trần… Ngoài ra còn có các tiết mục hài kịch, ảo thuật với sự góp mặt của Tấn Beo, nhóm X-Pro, Hoàng Nghiêm…
Cảnh trong vở Bên đàng dệt mộng ẢNH: TỐ TÂM
Cảnh trong vở Bên đàng dệt mộng ẢNH: TỐ TÂM
Trong ngày 2.9, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B diễn vở Bên đàng dệt mộng lúc 20 giờ 15. Sân khấu kịch Idecaf tái diễn vở nhạc kịch Tiên Nga tại Nhà hát Bến Thành vào 20 giờ. Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh đưa vở mới Vườn nho đắng lúc 16 giờ; vở 29 anh về lúc 20 giờ. Sân khấu kịch Thế giới trẻ diễn vở Chuyện tình Bangkok suất 16 giờ; Bao giờ mẹ lấy chồng lúc 20 giờ. Sân khấu kịch Super Bowl diễn vở Căn phòng câm lặng vào lúc 20 giờ. Sân khấu kịch Minh Nhí diễn vở Thị Hến còn đó nỗi buồn lúc 20 giờ. Riêng Sân khấu kịch Phú Nhuận diễn vở mới Nguyệt huyết dị thôn thuộc thể loại kinh dị, hài vào lúc 20 giờ hai ngày 2 và 3.9.
Triển lãm mỹ thuật với chủ đề Cảm xúc TP.HCM - Cảm xúc Thượng Hải diễn ra tại Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3) từ ngày 1 - 7.9. Triển lãm trưng bày 25 tác phẩm của các họa sĩ VN và 30 tác phẩm của các họa sĩ Trung Quốc, với nội dung thể hiện cảm xúc tươi đẹp về cuộc sống và sự phát triển của hai thành phố.
 Cảnh trong phim Hoán đổi ẢNH: ĐPCC
Cảnh trong phim Hoán đổi ẢNH: ĐPCC
2 phim Việt ra rạp: Mùa viết tình ca và Hoán đổi. Mùa viết tình ca với diễn xuất của Isaac, Phan Ngân, Suni Hạ Linh, Chí Tài, Hoàng Phi…, là một bộ phim trẻ trung về tình yêu và âm nhạc. Còn Hoán đổi có sự góp mặt của Nhã Phương, Việt Hương, Trấn Thành, Ngô Kiến Huy… kể về câu chuyện dở khóc dở cười của nữ ca sĩ Tiên Tiên và vị võ sư bị cơn lốc xoáy hoán đổi thể xác. Đây là phim hài mang ý nghĩa về tình cảm gia đình.
Phim ngoại gồm đủ thể loại từ kinh dị, hài, hành động… cho đến hoạt hình dành cho trẻ em. Đáng chú ý có các phim: Ác thú, Mùa hè kinh hoàng, Đại sư huynh, Chị thấy chị đẹp, Mèo mập đi phượt…
Phòng trà: Không Tên: đêm nhạc Gõ cửa trái tim của Lệ Quyên - Quang Lê (2.9). We: chương trình đặc biệt với tiếng hát Hà Vân, Trọng Bắc, Hương Giang, Minh Thảo, Phạm Phương, Vũ Đức Phước, Huy Luân… (2,9); Tình ca Lam Phương, Trần Thiện Thanh, Trúc Phương với sự tham gia của các ca sĩ phòng trà (3.9). Đồng Dao: mini show kỷ niệm 25 năm ca hát của ca sĩ Cẩm Ly, khách mời: Quốc Đại (2.9). Phòng trà Nguyễn Ánh 9: đêm nhạc Tình ca muôn thuở 1 chủ đề Bây giờ tháng mấy (2.9).
Tuần phim kỷ niệm Quốc khánh 2.9
Bộ phim Sứ mệnh trái tim khắc họa cuộc sống quân nhân và giáo viên nơi vùng sâu vùng xa, đề cao lý tưởng sống, trách nhiệm của người trẻ đối với đất nước, cộng đồng…, có sự tham gia của các diễn viên: Angela Phương Trinh, Võ Cảnh, Đức Thịnh… được Cục Điện ảnh chọn chiếu tại các rạp khắp cả nước trong Tuần phim kỷ niệm Quốc khánh 2.9. Tuần phim dịp lễ này còn chiếu 2 phim tài liệu: Huỳnh Thúc Kháng - Chí sĩ yêu nước thương dânĐất nước giữa biển khơi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.